Khả năng đặc biệt

Em Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa (Ninh Bình).
Sau kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, em Bùi Anh Tú lớp 11 đã vượt qua nhiều học sinh lớp 12 trong cả nước để giành giải Nhất môn Vật lý. Vào cuối tháng 5/2026, Bùi Anh Tú tiếp tục được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Vật lý châu Á 2026 tại Busan (Hàn Quốc). Đây là cơ hội lớn, đặt ra yêu cầu cao hơn về chuyên môn để em khẳng định mình trên con đường học tập, rèn luyện.
Ngay khi học lớp 10, Tú đã giành Huy chương Bạc tại kỳ thi học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, cùng Huy chương Vàng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Trại hè Hùng Vương của các trường trung học phổ thông chuyên khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Cô Phạm Thị Trang Nhung, giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Biên Hòa cho biết, trong nhiều năm dẫn dắt các đội tuyển Vật Lý thì em Bùi Anh Tú là trường hợp đặc biệt nhất. Từ những năm lớp 10 và đầu năm 11 dù Tú có kết quả tốt tại các kì thi nhưng chưa phát huy hết khả năng. Nhưng các thầy cô cũng bất ngờ khi Tú đã có “bước nhảy vọt” khẳng định mình và vượt qua nhưng dự đoán ban đầu. Sau khi vào đội dự tuyển Việt Nam, Tú lại một lần nữa bộc lộ khả năng khi lần nào cũng đạt điểm cao ở các kì thi chọn đội tuyển Vật lý Việt Nam tham dự kì thi Olympic châu Á 2026 tại Busan (Hàn Quốc). Ngay từ khi tham gia đội tuyển, Tú đã được đánh giá là học sinh có nền tảng kiến thức tốt, tư duy rõ ràng và khả năng tiếp thu nhanh và tốc độ tiến bộ của em trong quá trình bồi dưỡng đã khiến nhiều thầy cô bất ngờ. Tú có tư duy tốt. Bài làm của em thể hiện khả năng vận dụng kiến thức rất linh hoạt, thậm chí có những nội dung ở trình độ đại học. Em đặc biệt mạnh ở các phần kiến thức chuyên sâu, đòi hỏi tư duy tổng hợp cao.
Cô Nguyễn Thị Bích Hằng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa chia sẻ, Bùi Anh Tú là học sinh có 7 năm học tập, rèn luyện, bồi dưỡng ở trường. Em có năng lực về môn Vật lý, cùng với đó là sự bền bỉ, sự cần mẫn, kiên trì và có khát vọng để chinh phục đỉnh cao tri thức. Em là một tấm gương để cho tuổi trẻ, các bạn học sinh của trường noi theo.
Vượt qua hoàn cảnh, thực hiện đam mê

Em Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa (Ninh Bình) và cô Phạm Trang Nhung tại buổi lễ xuất quân của đội tuyển Vật Lý Việt Nam tham dự kì thi Olympic Vật lý châu Á 2026 tại Busan (Hàn Quốc).
Tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên Biên Hòa, ai cũng biết hoàn cảnh đặc biệt của Tú, từ nhỏ đã sống xa bố mẹ, em được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng. Bằng nghị lực, ý chí, nỗ lực bền bỉ trong suốt quá trình học tập đã mang lại cho em quả ngọt.
Khi còn là học sinh trung học cơ sở, em từng dự định theo học chuyên Toán nhưng sau quá trình học tập và tự nhìn nhận năng lực, em nhận thấy môn Vật lý mang lại nhiều hứng thú và khơi gợi niềm đam mê rõ rệt hơn. Sau khi thi đậu vào lớp 10 chuyên Lý, em càng bộc lộ năng khiếu nổi bật với môn học này, từ khả năng phân tích hiện tượng đến tư duy lập luận logic, chặt chẽ. "Em nghĩ yếu tố quan trọng nhất đam mê. Có đam mê thì mới có thế khám phá và chinh phục nhưng kiến thức vô hạn của môn Vật lý. Thật may mắn là em được các thầy cô chắp cánh ước mơ chinh phục tri thức. Các thầy cô đã chỉ bảo phương pháp rèn luyện tư duy, nắm chắc các kỹ năng cần thiết để học tốt môn học này", em Bùi Anh Tú chia sẻ.
Ngoài thời gian học trên lớp, Tú dành phần lớn thời gian cho việc tự học. Bên cạnh đó, Tú tham gia các lớp học trực tuyến và chủ động tìm đọc giáo trình nước ngoài để mở rộng hiểu biết. Việc tiếp cận nhiều nguồn tài liệu giúp em hình thành tư duy độc lập, không bị bó hẹp trong khuôn khổ sách giáo khoa.
Em Đào Xuân Bách, học sinh lớp chuyên Vật lý, Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa, đánh giá Tú là rất hòa đồng với các bạn và tích cực tham gia vào các buổi tự học, luôn chủ động lập thời gian biểu, lên kế hoạch cho các hoạt động học tập để thảo luận trước mỗi vấn đề, bài tập.
Không chỉ học giỏi, Tú còn tích cực với các hoạt động ngoại khóa và dự định tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện. Em đã góp mặt trong một số dự án nghiên cứu khoa học của trường.

Em Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa (Ninh Bình) và cô Phạm Trang Nhung tại buổi lễ xuất quân của đội tuyển Vật Lý Việt Nam tham dự kì thi Olympic Vật lý châu Á 2026 tại Busan (Hàn Quốc).
Hiện tại, Bùi Anh Tú đã cùng Đội tuyển Olympic Vật lý Việt Nam sang Busan (Hàn Quốc) tham dự kỳ thi thi Olympic Vật lý châu Á 2026 vào cuối tháng 5/2026. Nói về mục tiêu của mình, Bùi Anh Tú cũng cho biết, em sẽ cố gắng hết sức để đạt được quả cao trong kỳ thi cấp châu lục và giành suất dự thi Olympic Vật lý Quốc tế. “Em cũng không quá đặt nặng về vấn đề thành tích nhưng em vẫn có mục tiêu là cố gắng làm bài và giành kết quả tốt nhất”. Tú chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh nêu rõ, thành tích của em Bùi Anh Tú một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm năng khiếu, định hướng đúng và kiên trì bồi dưỡng trong quá trình đào tạo học sinh giỏi. Đây cũng là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của những học sinh vượt qua hoàn cảnh để theo đuổi và chinh phục tri thức khẳng định, truyền thống hiếu học của vùng đất Ninh Bình.
Thành tích đã đạt không chỉ là niềm tự hào của riêng Bùi Anh Tú, mà còn là vinh quang chung của thầy cô, bạn bè và ngôi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Biên Hòa, nơi luôn chắp cánh cho những ước mơ, thắp tiếp ngọn lửa hiếu học trên quê hương đất học Ninh Bình.
Theo TTXVN