Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

30/11/2023 - 06:21

 - Hướng về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028), các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Công trình, phần việc thiết thực

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bằng các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang Phan Thị Diễm thông tin, đến nay, các cấp công đoàn đã thực hiện hơn 1.200 công trình, phần việc, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã gắn biển 4 công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh, tổng mức đầu tư trên 152 tỷ đồng, gồm: Cầu Kênh Xáng - Đường tỉnh 946 (huyện Chợ Mới) và cầu Mướp Văn - Đường tỉnh 943 (huyện Thoại Sơn), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; nhà máy xử lý chất thải nguy hại do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư; 100 căn nhà Đại đoàn kết tại huyện An Phú, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang làm chủ đầu tư.

Công trình Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m2/năm tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang gắn biển chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Riêng công trình “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m2/năm tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang”, do Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang làm chủ đầu tư, là công trình được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chọn gắn biển cấp tỉnh chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang Trần Thị Thanh Hường cho biết, công trình sẽ phát triển quy mô sản xuất, không chỉ góp phần tăng trưởng và phát triển cho công ty, tăng thêm đóng góp vào ngân sách nhà nước, mà còn tạo việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương. Công trình sử dụng trấu làm nhiên liệu cho lò sấy phun với lợi ích kép: Vừa sử dụng được nguồn nhiên liệu giá rẻ, vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hòa chung sự kiện

Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ). Đến nay, toàn tỉnh có 1.468/1.468 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở tổ chức đại hội, hội nghị; 14/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100%.

Ngày 28 - 29/9/2023, đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (TP. Hà Nội). Tham dự đại hội có 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ cả nước; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại diện các tổ chức công đoàn quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm cho biết, phương châm của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội diễn ra trong thời điểm đoàn viên, NLĐ cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ, là tổ chức chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Đoàn đại biểu chính thức của LĐLĐ tỉnh An Giang tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có 14 đồng chí. Trong đó, 1 đại biểu đương nhiệm, 2 đại biểu chỉ định, 11 đại biểu bầu tại đại hội. Ngày 30/11, các đoàn đại biểu tham gia diễn đàn thảo luận tại 10 trung tâm với 10 chủ đề.
 

Trong đó, đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh được phân công tham gia với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đoàn đại biểu tỉnh An Giang sẽ báo cáo tham luận chủ đề “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Tháng Công nhân hiện nay”.

Theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, nhắc nhở công đoàn các cấp tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Qua đó, các cấp công đoàn đã treo băng-rôn, pa-nô, tổ chức sinh hoạt tài liệu, tuyên truyền trong công nhân, viên chức, NLĐ về mục đích, ý nghĩa đại hội…

LĐLĐ tỉnh còn phối hợp Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thực hiện các chuyên mục tuyên truyền và tổng hợp ý kiến, kỳ vọng của đoàn viên, NLĐ đối với Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thông tin về đại hội được cập nhật thường xuyên trên các kênh truyền thông của hệ thống công đoàn nhằm truyền tải đến đoàn viên, NLĐ trong tỉnh kịp thời theo dõi.

MỸ HẠNH