Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Phước Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025: Chuyển dịch cây trồng hiệu quả kinh tế cao

28/05/2020 - 05:17

 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phước Xuân (Chợ Mới, An Giang) Đặng Thị Kim Xuyến cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh, công tác vận động quần chúng, xây dựng Đảng. Địa phương lãnh đạo chuyển dịch cây trồng đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế cao; được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018“.

Bình Phước Xuân huy động tốt nguồn lực trong dân phát triển kinh tế-xã hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Bình Phước Xuân đã phát huy lợi thế vị trí địa lý, thổ nhưỡng, kinh nghiệm sẵn có của người dân, để có những định hướng đúng đắn, chuyển dịch phù hợp với thực tế địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tập trung các nguồn lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt hiệu quả cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm; 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,81% (giảm 2,67% so đầu nhiệm kỳ). Đảng bộ xã đã lãnh đạo đưa địa phương đạt chuẩn NTM sớm hơn 1 năm so lộ trình. Xã Bình Phước Xuân tiếp tục đăng ký, triển khai thực hiện đạt chuẩn NTM nâng cao cuối năm 2020.

Theo bà Xuyến, xác định nông nghiệp giữ vai trò nền tảng, đảm bảo sự ổn định và phát triển KTXH, với nhiều giải pháp hiệu quả, cùng với sự quan tâm của cấp trên đã đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Bình Phước Xuân, với 100% diện tích sản xuất lúa chuyển sang trồng rau màu và cây ăn trái. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn xã 1.221ha, trong đó diện tích đất vườn 1.160ha (tăng 549ha so đầu nhiệm kỳ), màu 61ha (giảm 549ha so đầu nhiệm kỳ). Nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; sản xuất xoài theo chuẩn VietGAP, tưới nhỏ giọt...

Cục Bảo vệ thực vật sau nhập khẩu II đã cấp mới mã code 70ha xoài với 80 hộ; Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa “Hợp tác xã trái cây GAP cù lao Giêng”. Đã xuất khẩu xoài sang thị trường Úc, Hàn Quốc, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên cùng diện tích đất, nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Xã Bình Phước Xuân hiện có 636 cơ sở sản xuất - kinh doanh hiệu quả như: ăn uống, cửa hàng vật tư nông nghiệp, xăng, dầu, chợ và các cơ sở thu mua xoài… Thực hiện đề án phát triển du lịch (DL) cù lao Giêng, xã thành lập ban chỉ đạo phát triển DL, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về DL và kêu gọi đầu tư DL cộng đồng, homestay, DL sinh thái… Hình thành 1 điểm DL vườn sinh thái Sáu Nhẫn, 1 hộ làm homestay và 3 điểm DL tâm linh, thu hút trên 20.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, đặc biệt phát triển nhanh 23 cơ sở thu mua và đóng gói xoài trái xuất khẩu sang Trung Quốc (tăng 13 cơ sở so đầu nhiệm kỳ), tổng doanh thu ước trên 1.000 tỷ đồng. Bình Phước Xuân đã huy động nguồn lực đầu tư hơn 98 tỷ đồng sửa chữa và xây dựng mới các công trình hạ tầng KTXH, trụ sở, 24 cây cầu giao thông, láng nhựa, bê-tông và rải đá mi 11 tuyến đường, dài 19km.

Cơ sở vật chất, trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ tốt giảng dạy và học tập. Công tác chăm sức sóc khỏe nhân dân ngày càng được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Toàn xã có 3.054/3.706 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 82,41%, xã đạt chuẩn “Văn hóa NTM” năm 2017, có 5/5 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liền.

Lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng lực lượng dân quân - dự bị động viên đạt về số lượng, mạnh về chất lượng; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát triển mới 48/55 đảng viên, nâng tổng số toàn xã có 312 đảng viên, chiếm 2,34% dân số.

Công tác vận động quần chúng đạt nhiều kết quả nổi bật, nhân dân đóng góp trên 16,5 tỷ đồng quỹ an sinh xã hội và các công trình phúc lợi (tăng 12 tỷ đồng so nhiệm kỳ trước); sửa chữa và cất mới 115 căn nhà, mua 3 xe chuyển bệnh miễn phí, vận động xây dựng 7 cây cầu bê-tông, rải đá, sửa chữa tuyến đường liên xã, đường nội đồng, tuyến đường cồn Bình Tấn… dài 54,6km; cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp 3.111 ngày công lao động, góp phần thúc đẩy KTXH phát triển. Đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả gắn với xây dựng NTM.

Bà Xuyến cho biết: “Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Bình Phước Xuân thực hiện 3 khâu đột phá: triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phấn đấu đạt tốp đầu cấp xã, thị trấn; xây dựng thương hiệu “đặc trưng riêng cho trái xoài 3 màu” và phát triển Hội quán GAP thành mô hình điểm và liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ trái xoài; phát huy lợi thế vùng đất cù lao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá DL và kêu gọi đầu tư DLcộng đồng, homestay, DL sinh thái”.

Hiện, các tuyến cầu, đường tiếp tục được đầu tư hoàn chỉnh, tạo thuận lợi phát triển nông nghiệp, dịch vụ, DL. Cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, tin rằng Bình Phước Xuân sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU