Châu Đốc chuẩn bị các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

02/05/2022 - 07:37

 - Châu Đốc là thành phố du lịch (DL) tâm linh, nổi tiếng với “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” - một trong những lễ hội được nhiều người dân tín ngưỡng. Còn 3 tuần nữa mới đến cao điểm lễ hội chính (diễn ra từ ngày 22 đến 27/4 âm lịch), UBND TP. Châu Đốc đang triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động với nhiều nét mới và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm nay, các nghi lễ, hoạt động tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ được tổ chức như thông lệ trước đây, như: Đi bộ từ miếu Bà đến đỉnh núi Sam để rước Bà; tổ chức các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian… nhằm phục vụ đông đảo du khách gần xa và người dân.

UBND TP. Châu Đốc đang tập trung triển khai các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội năm nay. Theo đó, phần lễ vẫn giữ theo nghi thức truyền thống, nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách, người dân cùng tham gia và tạo sự hấp dẫn để thu hút du khách, gồm: Chương trình may áo Bà vào ngày 15/5 (nhằm 15/4 âm lịch) tại sân khấu và Võ ca miếu Bà; Lễ phục hiện rước tượng Bà lúc 15 giờ, ngày 22/5 (nhằm 22/4 âm lịch), tổ chức rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà; chương trình nấu nước tắm Bà lúc 6 - 18 giờ, ngày 23/5 (nhằm 23/4 âm lịch); Lễ tắm Bà lúc 24 giờ, ngày 23/5 (nhằm 23/4 âm lịch); Lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà lúc 15 giờ, ngày 25/5 (nhằm 25/4 âm lịch); Lễ túc yết và xây chầu lúc 24 giờ, ngày 25/5 (nhằm 25/4 âm lịch); Lễ chánh tế lúc 4 giờ, ngày 27/5 (nhằm ngày 27/4 âm lịch); Lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ vào lúc 15 giờ, ngày 27/5 (nhằm 27/4 âm lịch).

Lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ núi Sam về miếu

Cùng với đó, UBND TP. Châu Đốc còn chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn phục vụ du khách. Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật; tổ chức tuần lễ văn hóa - văn nghệ 4 dân tộc: Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ du khách tại phố đi bộ; tổ chức các trò chơi dân gian, như: Giải quần vợt, hội thi leo núi, thả diều nghệ thuật, nhảy bao bố... Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức giới thiệu các tác phẩm âm nhạc, đờn ca tài tử, sáng tác mới. Thành đoàn tổ chức hội thi “Thả đèn hoa đăng” phục vụ khách tham quan DL…

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu Di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam sẽ tổ chức các hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, DL, dịch vụ,  thương mại, an ninh trật tự tại khu vực phường Núi Sam. Kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách, buôn bán, ăn uống, thải rác bừa bãi trong khu vực di tích; lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Đồng thời, tuyên truyền đến du khách về tình trạng mê tín dị đoan, bói toán… để tránh bị lừa đảo. Tham gia hướng dẫn các loại xe khách đến tham quan, cúng viếng trong dịp lễ hội. Tổ chức hướng dẫn, thuyết minh cho các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan học tập, nghiên cứu tại các di tích văn hóa, lịch sử núi Sam. Phân công cán bộ trực số điện thoại đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin, phản ánh của du khách.

Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức kiểm tra đánh giá và tập huấn nâng cao năng lực hướng dẫn viên DL tại điểm; tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý nhà nước về DL thời kỳ hậu dịch bệnh COVID-19; công tác truyền thông về DL; bồi dưỡng kiến thức về di tích, danh lam thắng cảnh, kỹ năng giao tiếp cho ban quản lý, ban quý tế, hộ kinh doanh xung quanh các di tích, cơ sở tôn giáo, thờ tự. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các di tích, văn hóa, lịch sử của thành phố, các hoạt động tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau lễ hội; nâng cao ý thức của các hộ sản xuất - kinh doanh trên địa bàn; nâng cao cảnh giác cho khách DL; giữ gìn môi trường; treo các băng-rôn, pa-nô, cờ lễ hội, cờ phướn trong nội ô thành phố và khu vực diễn ra lễ hội...

“Thông qua các hoạt động, Châu Đốc mong muốn quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa con người Châu Đốc, nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước đến với thành phố” - ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

THU THẢO