Châu Đốc chuẩn bị Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

15/04/2024 - 01:47

 - TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đang triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội này được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024).

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được diễn ra vào tháng 4 âm lịch hàng năm. Năm nay, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ diễn ra từ ngày 22/5 đến 3/6 (nhằm ngày 15 đến 27/4 âm lịch).

Trong đó, từ ngày 29/5 đến ngày 3/6 (nhằm ngày 22 đến 27/4 âm lịch), lễ hội diễn ra với các nghi lễ truyền thống, như: Lễ phục hiện rước tượng Bà (ngày 22/4 âm lịch), tổ chức rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà; lễ tắm Bà (lúc 24 giờ ngày 23/4 âm lịch); lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà (ngày 25/4 âm lịch); lễ túc yết và xây chầu (lúc 24 giờ ngày 25/4 âm lịch), lễ chánh tế (ngày 27/4 âm lịch); lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ (ngày 27/4 âm lịch). Lễ hội mang đặc trưng các giá trị về du lịch (DL) tâm linh, như: Giá trị văn hóa, tinh thần về tín ngưỡng thờ mẫu Nam Bộ, giao lưu văn hóa của các cộng đồng dân tộc…

Thực hiện nghi thức rước Bà Chúa Xứ núi Sam về miếu

Đặc biệt, năm nay, chương trình Lễ khai hội Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ kết hợp Lễ kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024). Chương trình dự kiến được tổ chức vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 28/5 (nhằm ngày 21/4 âm lịch), tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông (phường Núi Sam). Lễ phục hiện rước tượng Bà và lễ hội đường phố tổ chức lúc 15 giờ, ngày 29/5 (nhằm ngày 22/4 âm lịch), tại Nhà bia liệt sĩ, khu vực Bà ngự trên đỉnh Núi Sam và Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Bên cạnh các phần lễ còn có các hoạt động phần hội được tổ chức từ ngày 1/4 đến 2/6 (nhằm ngày 23/2 - 26/4 âm lịch) gồm các hoạt động: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hội thi, hội diễn… Điển hình, như: Chương trình văn nghệ phục vụ phát triển sản phẩm DL; giao lưu, triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng lễ hội; hội thi thả đèn hoa đăng; giao lưu thể dục dưỡng sinh; giải cầu lông, quần vợt, Pickleball, bóng chuyền hơi nữ; hội thi lân sư rồng TP. Châu Đốc mở rộng…

Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức tập huấn về nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương về văn hóa DL, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động DL, chuyển đổi số trong hoạt động DL… Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, DL và thông tin truyền thông; giám sát các hoạt động lễ hội, các nghi lễ đảm bảo phù hợp thuần phong, mỹ tục và truyền thống địa phương cũng như các hành vi vi phạm, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn minh thương mại và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tổ chức gian hàng ẩm thực phục vụ lễ hội…

“Các hoạt động lễ hội nhằm bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Đồng thời, hướng đến mục tiêu vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn cho Nhân dân, du khách; quảng bá, giới thiệu đến Nhân dân, du khách trong và ngoài nước về hình ảnh vùng đất, con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của địa phương để kích cầu DL, thu hút du khách”- ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Chuẩn bị tốt công tác tổ chức

UBND TP. Châu Đốc phối hợp các sở, ngành liên quan đảm bảo công tác tổ chức các hoạt động diễn ra đúng quy định, an toàn. Đồng thời, tăng cường hoạt động cổ động trực quan pa-no, băng rôn, cờ phướn, cờ lễ hội… Xây dựng các tin, bài, chuyên mục về hoạt động lễ hội tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử thành phố, các nền tảng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở.

“Các cấp, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác truyền thông trước, trong và sau các lễ hội, về hình ảnh DL An Giang nói chung và địa phương nói riêng, tuyên truyền nâng cao ý thức của du khách tham gia lễ hội (về trang phục, ý thức phòng, chống tội phạm, các thủ đoạn lừa gạt, mê tín dị đoan tại các lễ hội của địa phương…); thông tin công khai số đường dây nóng để hỗ trợ cũng như tiếp nhận phản ánh của khách tham quan, DL” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn yêu cầu.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (có phương án phân luồng giao thông hợp lý, hạn chế tối đa các phương tiện giao thông di chuyển trong các khu vực tổ chức lễ hội); bố trí các bãi đậu xe, khu nhà vệ sinh phù hợp, có phương tiện vận chuyển khách công cộng văn minh lịch sự, chu đáo, có các biển chỉ dẫn du khách rõ ràng, niêm yết công khai giá các dịch vụ khách sạn, ăn uống… Kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc y tế.

Theo Trưởng ban Quản trị Lăng miếu núi Sam Nguyễn Phúc Hoan, trong thời gian cao điểm diễn ra lễ hội, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ, giữ gìn trật tự trong khuôn viên miếu Bà và các điểm di tích do đơn vị phụ trách; hướng dẫn, hỗ trợ, phục vụ du khách tận tình, chu đáo. Đảm bảo tổ chức tốt các nghi thức truyền thống Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; tổ chức các nghi lễ đúng phong tục, tập quán, truyền thống dân tộc. Phối hợp các đơn vị liên quan thiết kế, sắp xếp, bố trí khoa học các phần việc phục vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho người dân và du khách.

THU THẢO