Châu Đốc phát huy sức mạnh toàn dân đảm bảo an ninh trật tự

07/03/2023 - 04:32

 - Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong việc huy động sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác tham gia nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa phương.

“Lấy dân làm gốc”

Theo đại tá Nguyễn Công Thành, Trưởng Công an TP. Châu Đốc, là địa bàn biên giới và mỗi năm có gần 5 triệu lượt du khách đến hành hương, du lịch, là lợi thế để Châu Đốc phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), nâng cao đời sống nhân dân nhưng cũng là điều kiện để các loại tội phạm hoạt động. Để đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội địa phương, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP. Châu Đốc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào đến các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP. Châu Đốc năm 2022

Với mục tiêu “Lấy dân làm gốc”, nhân dân là lực lượng trực tiếp tham gia phong trào, là lực lượng chủ công của phong trào và cũng là người thụ hưởng kết quả của phong trào nên các phong trào phải phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Theo đó, các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH… và được người dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng công an địa phương. Kết quả, đấu tranh làm rõ 10/10 vụ, liên quan 16 đối tượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội; phát hiện bắt giữ 72 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm (tổng trị giá hàng hóa trên 707 triệu đồng); bắt 34 vụ, liên quan 39 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; triệt xóa 34 tụ điểm TNXH (mua bán số đề, đánh bạc, đá gà...) liên quan 129 đối tượng.

Hiệu quả từ những mô hình

Ban Chỉ đạo thành phố xác định công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thành phố thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công an phường, xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 11 mô hình hoạt động hiệu quả, như: “Tuyên truyền lưu động bằng xe phát loa phòng, chống tội phạm” và “Tiếng loa 20 giờ”; “Carera giám sát về ANTT”, “Tiếng loa camera an ninh”; “Tự quản về ANTT và phòng cháy, chữa cháy”; mô hình “2 An” (ANTT, an sinh xã hội) trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo giữa lực lượng công an và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các phường, xã...

Trong các mô hình hiệu quả, mô hình “Cẩm nang phòng, chống tội phạm và áp-phích tuyên truyền” trong Khu du lịch quốc gia núi Sam là một điển hình. Theo ông Nguyễn Công Thành, từ khi ra mắt đến nay, đã phát hơn 170.000 tờ “Cẩm nang phòng, chống tội phạm”, bố trí mới 10 bảng áp-phích các khu vực tập trung đông du khách trên địa bàn phường Núi Sam.

Qua đó, giúp người dân và du khách gửi thông tin phản ánh kịp thời tình hình ANTT đến lực lượng công an, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tương tác giữa lực lượng công an với nhân dân. Nhờ đó, tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi, lừa đảo, chèo kéo du khách… được kiềm chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

“Thông qua các mô hình, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng công an thành phố và các phường, xã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao uy tín của Công an TP. Châu Đốc đối với nhân dân”- ông Nguyễn Công Thành cho biết.

Tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc

“Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy KTXH Châu Đốc phát triển nhanh, bền vững”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đánh giá.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Lê Phú Thạnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền TP. Châu Đốc tiếp tục quan tâm, lãnh, chỉ đạo sâu sát để phong trào thực sự phát huy hiệu quả. Coi việc tổ chức thực hiện phong trào là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên gắn kết với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Công an TP. Châu Đốc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, có nhiều giải pháp đồng bộ trong thực hiện phong trào; tập trung quyết liệt ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; duy trì tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt hơn công tác vận động quần chúng để có thêm nhiều “tai, mắt”, “cánh tay nối dài” tích cực, tin cậy của lực lượng công an.

 “Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP. Châu Đốc đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc”- đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận xét.

 

THU THẢO