Châu Đốc tổ chức các sự kiện, lễ hội vui tươi, an toàn

14/10/2024 - 07:41

 - Từ đầu năm đến nay, TP. Châu Đốc đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện và lễ hội huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.

TP. Châu Đốc có 6 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 3 di tích xếp hạng cấp tỉnh và rất nhiều cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo khác. Tiêu biểu là Khu du lịch quốc gia Núi Sam, với quần thể di tích được xếp hạng, trong đó có di tích miếu Bà Chúa Xứ nổi tiếng cả nước.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP. Châu Đốc Vũ Thanh Trúc cho biết, 9 tháng qua, đơn vị đã tập trung thực hiện và hoàn thành công tác theo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức các hoạt động, sự kiện và lễ hội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Đơn vị tham mưu UBND thành phố tổ chức các sự kiện, lễ hội đúng quy định. Nổi bật, như: Tổ chức bắn pháo hoa chào Xuân Giáp Thìn và chương trình nghệ thuật đặc biệt đón giao thừa Tết Nguyên đán; Lễ cầu an Miễu Âm Nhơn (Lễ Nghinh ông); Kỷ niệm 45 năm thành lập phường Châu Phú A, Châu Phú B; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam; kỷ niệm 195 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2024); Lễ Kỳ yên và lễ cúng truyền thống tại các di tích.

Nghi thức lễ rước Bà Chúa Xứ từ núi Sam về miếu

“Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, hạn chế chi từ ngân sách trong công tác tổ chức sự kiện, lễ hội, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn công tác vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp cho công tác tổ chức sự kiện, lễ hội tổng số tiền trên 14,7 tỷ đồng. Các hoạt động phục vụ sự kiện, lễ hội được thực hiện chu đáo, chú trọng tuyên truyền, quảng bá lan tỏa hình ảnh, ý nghĩa của sự kiện, lễ hội. Các nghi lễ truyền thống được tiến hành trong lễ hội theo phong tục tập quán cổ truyền của địa phương, mang bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính trang nghiêm và tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong lễ hội, đảm bảo gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc” - bà Vũ Thanh Trúc thông tin.

Thượng tá Nguyễn Công Thành, Trưởng Công an TP. Châu Đốc cho biết, 9 tháng qua, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan triển khai các phương án đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Bố trí lực lượng bảo vệ, chốt trực đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác tổ chức và các đại biểu, đoàn khách trong, ngoài tỉnh và địa phương tham gia sự kiện, lễ hội. Tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản, xử lý, đẩy đuổi các trường hợp đậu đỗ, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động cờ bạc, ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan; xử lý nghiêm các hành vi mua bán nhang, đèn, muối, gạo đeo bám du khách, cò mồi, đối tượng trộm cắp, móc túi, gây rối, chèo kéo. Kết quả, lập hồ sơ cảm hóa, giáo dục, cho làm cam kết không tái phạm đối với 6 đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản”.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam thu hút đông đảo người dân, du khách

“Thời gian qua, công tác quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội đúng theo quy định pháp luật. Các sự kiện, lễ hội được thực hiện thông qua kế hoạch cụ thể, rõ ràng, chi tiết. Các nghi lễ truyền thống được tổ chức theo phong tục tập quán cổ truyền của địa phương, thu hút đông đảo sự tham gia của cộng đồng, người dân và du khách” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn thông tin.

Bà Lê Thị Phương Mai (ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) bày tỏ: “Là người dân địa phương, tôi nhận thấy những năm gần đây, UBND thành phố tổ chức các sự kiện, lễ hội chu đáo đảm bảo an toàn, lành mạnh, văn minh. Đặc biệt, phần lễ được tổ chức trọng thể và phần hội vui tươi, các hoạt động phục vụ sự kiện, lễ hội hấp dẫn”.

“Hàng năm, đến dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, tôi cùng gia đình đến tham gia nghi lễ thỉnh Bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam về miếu. Đây là lễ hội rất đặc sắc. Đặc biệt, năm nay lễ hội tròn 10 năm được công nhận Di sản cấp quốc gia nên chương trình lễ với nhiều hoạt động hấp dẫn, nhất là chương trình nghệ thuật đêm khai hội và biểu diễn máy bay không người lái trên bầu trời. Mong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động lễ hội chu đáo, đặc sắc hơn” - anh Nguyễn Đức Thiện (ngụ Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) gửi gắm.

Người dân, du khách tham gia may áo Bà Chúa Xứ Núi Sam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết, những tháng cuối năm 2024, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị tập trung, thực hiện tốt công tác phối hợp để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024), tưởng niệm 198 năm Ngày mất bà Châu Thị Tế (1826 - 2024); Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “200 năm kênh Vĩnh Tế - Giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai” và các sự kiện, lễ hội tại các di tích trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác phát huy các giá trị di sản, phát triển các nghi lễ truyền thống hướng đến những giá trị tốt đẹp, phù hợp với văn hóa dân tộc. UBND thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng thành phố tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy… Thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông phục vụ sự kiện, lễ hội trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, lành mạnh, lan tỏa.

THU THẢO