Châu Phú phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

25/08/2022 - 12:37

 - Sáng 25/8, tại xã Thạnh Mỹ Tây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2022.

Tại lễ phát động, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Phú Võ Bá Tước kêu gọi chính quyền các xã, thị trấn, ngành, đoàn thể, hộ gia đình ở huyện và người dân trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây chung tay thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. 

Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chủ động diệt muỗi, lăng quăng phòng bệnh. Đồng thời, thành lập các tổ phòng, chống dịch sốt xuất huyết cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ngay sau lễ phát động, các xe diễu hành đã tuyên truyền lưu động trên tuyến Tỉnh lộ 945 (cũ) mang thao các khẩu hiệu và hình ảnh trực quan để vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Theo thông kế Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, từ đầu năm 2022 đến ngày 24/8/2022, huyện Châu Phú ghi nhận 1.838 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 1.733 ca so cùng kỳ năm 2021.

Đại biểu tham dự lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2022

ĐẶNG TRANG