Chạy đua nhan sắc trước Tết

26/01/2026 - 15:26

Theo các chuyên gia, đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dân nóng vội, lựa chọn dịch vụ thiếu cân nhắc hoặc thực hiện tại các cơ sở không đủ chuyên môn. Làm đẹp đón Tết nhu cầu tăng cao, rủi ro cũng tăng cao ra sao?

làm đẹp - Ảnh 1.

Bệnh nhân được chăm sóc da tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh

Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp của người dân càng tăng mạnh. Từ chăm sóc da, trẻ hóa khuôn mặt đến các can thiệp thẩm mỹ không phẫu thuật, nhiều người mong muốn "làm mới" diện mạo để tự tin hơn khi sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè, đối tác và tham dự các sự kiện đầu năm.

Theo các chuyên gia, đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dân nóng vội, lựa chọn dịch vụ thiếu cân nhắc hoặc thực hiện tại các cơ sở không đủ chuyên môn. Làm đẹp đón Tết nhu cầu tăng cao, rủi ro cũng tăng cao ra sao?

Khách làm đẹp tăng 20-50% trước Tết

BS.CK2 Trần Vũ Anh Đào, Phó trưởng khoa thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh, cho biết vào khoảng 1-2 tháng trước Tết Nguyên đán, lượng khách đến khám và sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ tại bệnh viện tăng trung bình khoảng 20-30% so với ngày thường.

"Người dân có xu hướng muốn cải thiện làn da, gương mặt để tự tin hơn trong các dịp gặp gỡ cuối năm", BS Anh Đào chia sẻ.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh, xu hướng này cũng ghi nhận mức tăng cao. BS.CK2 Ngô Thị Bạch Yến, Trưởng đơn vị điều trị - chăm sóc da, cho biết số lượt khách làm các dịch vụ chăm sóc da, trẻ hóa, điều trị mụn, nám, rối loạn sắc tố da… tăng khoảng 30-40% so với ngày thường, trong đó nhóm khách hàng nữ chiếm đa số, tập trung ở độ tuổi 30-55.

Ở khối bệnh viện thẩm mỹ chuyên sâu, ông Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, cho biết lượng khách đến thăm khám và thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ trong giai đoạn 1-2 tháng trước Tết tăng từ 30-50%.

Theo các bác sĩ, trong giai đoạn cận Tết, người dân thường ưu tiên những phương pháp làm đẹp ít xâm lấn, thời gian hồi phục ngắn nhưng vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tại Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh, các dịch vụ được lựa chọn nhiều gồm: tiêm botulinum toxin (botox) để xóa nếp nhăn vùng trán, đuôi mắt, gian mày, nâng cung mày, thon gọn hàm hoặc giảm tiết mồ hôi; tiêm chất làm đầy (filler) để giảm nhăn, cân chỉnh gương mặt, làm đầy sẹo; tiêm vi điểm (mesotherapy) trẻ hóa da; laser trẻ hóa, laser điều trị sắc tố, nám, tàn nhang; peel da mức độ nhẹ - trung bình để giảm mụn, thâm mụn; các liệu trình chăm sóc, phục hồi, cấp ẩm, làm sáng da.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh, nhiều người lựa chọn các phương pháp chăm sóc da chuyên sâu kết hợp y học cổ truyền như thuốc cổ truyền, cấy chỉ, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt nhằm trẻ hóa da, giảm béo vùng bụng, mặt, cằm, giúp thon gọn vóc dáng và phục hồi sức khỏe một cách tự nhiên.

Ở lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao, ông Tú Dung cho biết xu hướng làm đẹp trước Tết tập trung vào trẻ hóa tổng thể khuôn mặt và nụ cười, với các phương pháp như căng da mặt SMAS PRO, trẻ hóa da không phẫu thuật bằng công nghệ cao (HIFU, mesotherapy), cùng các dịch vụ nha khoa thẩm mỹ như bọc răng sứ, tẩy trắng răng để hoàn thiện nụ cười.

làm đẹp - Ảnh 2.

Bác sĩ đang tư vấn làm đẹp cho bệnh nhân - Ảnh: Y. NGÔ

Nhiều biến chứng đáng tiếc vì "đẹp gấp"

Các bác sĩ cảnh báo thời điểm cuối năm nhiều rủi ro hơn. Nguyên nhân đến từ tâm lý muốn "đẹp nhanh, đẹp kịp Tết", dẫn đến việc bỏ qua bước thăm khám kỹ lưỡng hoặc lựa chọn các cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn.

BS.CK2 Trần Vũ Anh Đào cho biết Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh từng tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng như tắc mạch, hoại tử da sau tiêm filler do tiêm sai kỹ thuật hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc; sụp mí, lệch mặt sau tiêm botox do tiêm không đúng vị trí hoặc liều lượng; bỏng da, tăng sắc tố sau viêm do peel da hoặc laser không phù hợp với loại da; da đỏ rát, bong tróc kéo dài do làm liên tiếp nhiều thủ thuật trong thời gian ngắn hoặc sử dụng các sản phẩm làm đẹp kém chất lượng như kem trộn, kem làm đẹp "cấp tốc".

Bác sĩ Tú Dung cho biết từng tiếp nhận trường hợp một nữ bệnh nhân ở Quảng Trị suýt mù mắt sau khi tự tiêm filler nâng mũi tại spa để "đẹp nhanh kịp Tết". Chỉ sau 15 phút, bệnh nhân xuất hiện đau nhức dữ dội vùng mũi, chóng mặt, mắt trái sưng nề, sụp mí, không thể mở. Nguyên nhân được xác định là filler bị tiêm sai kỹ thuật vào mạch máu, gây tổn thương vùng mắt, tiềm ẩn nguy cơ mù lòa nếu không được xử trí kịp thời.

Theo các chuyên gia, một trong những sai lầm phổ biến hiện nay là làm nhiều thủ thuật cùng lúc mà không có kế hoạch khoa học; tin vào các quảng cáo "giá rẻ, làm nhanh, đẹp tức thì"; không kiểm tra người thực hiện có phải bác sĩ hay nhân viên y tế được đào tạo bài bản; hoặc không tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau thủ thuật.

"Những quảng cáo như 'không đau - không nghỉ dưỡng - đẹp ngay' dễ tạo tâm lý chủ quan. Người dân cần hiểu rằng bất kỳ can thiệp y khoa nào cũng tiềm ẩn nguy cơ nhất định. 'Đẹp ngay' không đồng nghĩa với 'đẹp bền và an toàn'", BS Anh Đào nhấn mạnh.

Nhiều kỹ thuật thẩm mỹ cần thời gian để da ổn định và hồi phục. Việc nóng vội, can thiệp dồn dập trong thời gian ngắn không chỉ làm tăng nguy cơ biến chứng mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và thẩm mỹ.

Cần được tư vấn đầy đủ

Các bác sĩ đều cho rằng làm đẹp dịp cận Tết là nhu cầu chính đáng, nhưng cần được nhìn nhận như một quyết định y khoa, không đơn thuần là lựa chọn theo cảm xúc hay xu hướng.

"Đừng để áp lực 'đẹp kịp Tết' khiến mình đánh đổi sự an toàn", BS Anh Đào khuyến cáo. Người dân nên thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín, được bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ chuyên khoa trực tiếp tư vấn và thực hiện; lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng da, sức khỏe tổng thể và quỹ thời gian của mình.

Bác sĩ Tú Dung nhấn mạnh làm đẹp đúng cách là làm đẹp an toàn - phù hợp - có lộ trình. Khi được tư vấn đầy đủ, kiểm soát tốt yếu tố y khoa và thời gian hồi phục, người dân không chỉ đón Tết với diện mạo tự tin hơn mà còn an tâm về sức khỏe lâu dài.

Theo Tuổi Trẻ