Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang xác minh thông tin cá thể khỉ trắng xuất hiện tại Hòn Sơn

13/10/2025 - 08:38

 - Ngày 13/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, đã có văn bản gửi Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực III về việc xác minh, làm rõ thông tin cá thể khỉ trắng xuất hiện tại Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải.

Hình ảnh nghi là 4 con khỉ trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh (ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp)

Trước đó, ngày 10/10, mạng xã hội có đăng tải clip về việc 4 con khỉ trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn.

Để xác minh nguồn thông tin, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh An Giang, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực III khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ thông tin.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực III chủ trì, phối hợp chính quyền địa phương đặc khu Kiên Hải và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin về 4 cá thể nghi là khỉ trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh, báo cáo kết quả cụ thể, có biên bản làm việc, hình ảnh cụ thể kèm theo.

Trong trường hợp qua xác minh không phát hiện có cá thể khỉ trắng xuất hiện, đề nghị Hạt Kiểm lâm thông tin bằng văn bản đến chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn được biết.

Trong trường hợp qua kiểm tra, xác minh phát hiện có cá thể khỉ trắng thì Hạt Kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp bảo vệ an toàn cho các cá thể động vật theo quy định pháp luật; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, xua đuổi.

 Đồng thời, tham mưu Chi cục Kiểm lâm phối hợp các đơn vị chuyên môn để xác định chính xác tên loài, đặc tính sinh học, tập tính và đề xuất biện pháp bảo tồn phù hợp.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; khuyến cáo người dân khi phát hiện cá thể động vật hoang dã cần chủ động bảo vệ, không săn bắt, không xua đuổi và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng người dân và hạn chế gây tổn thương đến các loài động vật rừng.

 THÙY TRANG