Chiếc bình đặt trong phòng bếp có giá lên tới 186.000 USD

09/05/2022 - 07:42

Chiếc bình được cất giữ trong một căn bếp ở Anh bất ngờ được định giá có thể lên đến 186.000 USD sau khi được nhận diện là cổ vật quý hiếm của Trung Quốc từ thế kỷ 18 và tạo ra dành cho Hoàng đế Càn Long.

Chiếc bình cổ được ước tính giá trị lên tới 186.000 USD. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) dẫn thông báo của nhà đấu giá Dreweatts (Anh) cho biết một bác sĩ phẫu thuật đã mua chiếc bình này trong thập niên 1980 của thế kỷ trước với giá chỉ vài trăm USD. Vị bác sĩ sau đó tặng chiếc bình cho con trai và người này không nhận ra giá trị của cổ vật mà thay vào đó để nó trong căn bếp.

Dreweatts cho biết chiếc bình cao gần 91 cm với họa tiết màu vàng và bạc nổi bật trên nền men xanh lam sống động, chiếc bình mang dấu ấn sáu ký tự đặc biệt của thời kỳ Càn Long (1736-1795). Dreweatts mô tả chiếc bình là một "ví dụ đặc biệt về đồ sứ của thời Càn Long", nó sử dụng kỹ thuật tráng men rất khác thường và màu sắc nổi bật.

Dreweatts dự kiến bán đấu giá chiếc bình trong ngày 18/5 với giá ước tính vào khoảng 124.000-186.000 USD.

Phần đáy bình có ký hiệu đặc trưng của thời Càn Long (1736-1795). Ảnh: CNN

Nhà tư vấn đặc biệt Mark Newstead tại Dreweatts cho biết lần đầu tiên ông nhìn thấy chiếc bình là khi cùng vợ đến dự bữa ăn tại nhà một người bạn vào cuối thập niên 1990. Chiếc bình khi đó được đặt trên một hốc tường trong bếp.

Một vài năm sau đó, Mark Newstead lại đến căn nhà của người bạn và quan sát kỹ hơn chiếc bình rồi cho rằng nó có thể thuộc về thời Càn Long. Tuy nhiên, chiếc bình vẫn ở trong bếp thêm 20 năm sau đó.

Đây không phải là lần đầu tiên một vật giá trị được tìm thấy trong các căn nhà. Một bức tranh có từ thế kỷ 13 đã được bán với giá 26,8 triệu USD trong năm 2019 sau khi được phát hiện treo trong một căn bếp tại Pháp. Một bức tranh 400 năm tuổi khác đã được tìm thấy một cách tình cờ vào năm 2014 trên gác xép một căn nhà và được định giá lên tới 136 triệu USD.

Theo HÀ LINH (Báo Tin Tức)