- Từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) áp cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam đã gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, ảnh hưởng sinh kế của ngư dân. Cùng với cả nước, tỉnh An Giang đang nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong năm 2025.Từ cuối tháng 7/2020, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) lập tức “kích hoạt” lại các biện pháp, phương án để ứng phó hiệu quả với mọi tình huống của đại dịch trong tình hình mới, gắn với yêu cầu công tác huấn luyện giỏi.
Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị tốt cho Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thượng tá Đặng Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho hay: Ngày 14-7, Đồn đã bàn giao 9 thuyền viên của tàu Phương Đông 59 gặp nạn trên biển ngày 13-7 cho đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần xếp dỡ Ninh Bình.
Chiều 4-7, trên đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra Lễ Thượng cờ - một nghi lễ vô cùng quan trọng và thiêng liêng, với sự tham gia của trên 3.500 người.
Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản TP Đà Nẵng Đặng Duy Hải cho biết, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên.
Chuyên gia cho rằng, để công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản được bền vững, cần có sự chung sức của các nhà khoa học, nhà quản lý cũng như cộng đồng dân cư sinh sống ven biển.
Từ ngày 1 đến 8-6, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.
“Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. Là quốc gia ven biển, Việt Nam được hưởng đầy đủ các vùng biển tại Biển Đông được xác lập trên cơ sở UNCLOS; mọi yêu sách biển trái với quy định UNCLOS, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam là không có giá trị”. Đó là lập trường nhất quán của nước ta đối với chủ quyền biển, đảo.
Đến 9 giờ sáng ngày 29-4-1975, phân đội chiến đấu cuối cùng của Lữ đoàn 126 đổ bộ làm chủ đảo Trường Sa.
Chuyến công tác chỉ kéo dài 10 ngày trên biển, tuy thời gian không dài nhưng là những ký ức mang lại niềm tự hào cho người làm báo như tôi trong suốt thời gian qua và mãi không quên khi một lần đến với Trường Sa.
Nhằm chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020), Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản cuốn Sổ tay Công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam.
Trưa 27-4, Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) cho biết, Bệnh xá đảo Nam Yết (thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vừa cứu chữa kịp thời cho một ngư dân bị tai nạn trên biển.
Sau 45 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, từ một “dải cát vàng” đầy sỏi đá và thuốc súng nhỏ nhoi giữa trùng khơi, Song Tử Tây đã trở thành một thị tứ sầm uất. Trong 21 đảo, điểm đảo của 33 điểm đóng quân, chưa có đảo nào có màu xanh đẹp lạ như Song Tử Tây. Ở đây, đúng nguyên nghĩa “đất liền có gì, Song Tử Tây có cái đó”.
Trước những diễn biến phức tạp ở khu vực Biển Đông thời gian gần đây, giới chuyên gia cho rằng, điều cần làm hiện nay là ASEAN cần có Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thật tốt để không xảy ra những tình huống phức tạp; đồng thời, tăng cường đối thoại để đạt được đồng thuận cũng như tôn trọng và thực hiện tốt luật pháp quốc tế.
Lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cứu nạn thành công một thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Việt Nam và đưa nạn nhân về đến cầu cảng Trung tâm tại Vũng Tàu bàn giao cho các cơ quan chức năng liên quan để cấp cứu kịp thời.
Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế-Đà Nẵng, ngày 4-4-1975, Quân ủy Trung ương giao cho Khu 5 và lực lượng hải quân tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Đại úy Hứa Văn Hoàng, Chỉ huy trưởng đảo An Bang, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết lúc 7 giờ ngày 5-3, đảo đã tiếp nhận ngư dân Huỳnh Tấn Vinh, làm nghề câu mực trên tàu Quảng Ngãi 95821 TS, bị thương vùng bụng kín.
Tàu cá mang số hiệu TH 90178 TS có công suất 360 CV đang trên đường vào đất liền, khi đến phao số 0 thuộc cửa biển Thuận An đã bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền, có nguy cơ bị chìm trên biển.
Những đảo chìm, đảo nổi giữa Trường Sa từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vững tin bám biển.
Đồn Biên phòng Triệu Vân- Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa cứu hộ thành công 1 tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn trên biển.