Khoảng giữa tháng 5, miền Bắc có khả năng đón không khí lạnh cùng với mưa, nền nhiệt có xu hướng giảm rõ rệt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/5, nhiều khu vực trong cả nước có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 5/5, nhiều khu vực có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh tại Tây Nguyên và Nam Bộ.
Trong khi miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục duy trì thời tiết đẹp, ngày nắng, thì khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 4/5 đến ngày 5/5, ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
Dự báo thời tiết hôm nay (3/5), miền Bắc ngày nắng, nhiệt độ tăng, cao nhất có nơi 30 độ C, còn miền Nam và Tây Nguyên vẫn duy trì hình thái mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết hôm nay (2/5), trong khi Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ thì Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam, ngày 1-5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi hơn 100mm/đợt.
Từ ngày 1/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/4, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm ngày 30/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ; từ gần sáng và ngày 1/5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 30/4 đến ngày 1/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ suy giảm còn có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Dự báo thời tiết 26/4, nhiều nơi ở miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng nắng nóng cục bộ với mức trên 36 độ.
Tổng cục Khí tượng thủy văn dự báo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão.
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C; vùng núi tại các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày 25-27/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 23/4, nhiều nơi trên cả nước xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C.
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại ở thế kỷ XXI.