Đến 10 giờ ngày 9-10-2021, vị trí tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 8/10, tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và bão số 7 nên trong ngày 8-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm, có nơi trên 150mm.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 7-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; ở Hà Tĩnh, Bình Định và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-100mm, có nơi trên 150mm.
Áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía nam Biển Đông, ngay trên dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có xu hướng hoạt động mạnh lên trong những ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 5-10 và sáng ngày 6-10, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5-10 đến 3 giờ ngày 6-10) như: Hưng Phú (Nghệ An) 91,4mm, Nhơn Hưng (Bình Định) 62,4mm, Hòa Mỹ Tây (Phú Yên) 54,2mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 51,6mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 5-10, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 5-10, vùng áp thấp trên khu vực miền nam Philippines đã vượt qua đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5-10 có mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa đến Bình Định và mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ.
Dự báo từ nay đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 4-10, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế và mưa dông ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, mưa dông ở Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối nay, 3-10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi hơn 100mm.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong tháng 10 có khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 2-10 và ngày 3-10, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước có mưa dông, gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm ngày 2-10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ.
Ngày 1-10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 438/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Khánh Hòa đến Quảng Ninh về khả năng xuất hiện cơn bão mới trên Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 3000m, nên từ ngày 1 đến 2-10, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).
Dự báo từ đêm 30-9 đến ngày 2-10, vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, mưa dông tập trung vào chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-70mm/24 giờ.