Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, siêu bão Goni di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu.
Ngày 31-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ra công điện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa chủ động ứng phó siêu bão Goni gần Biển Đông.
Dự báo siêu bão Goni sẽ đột ngột giảm cấp khi vào Biển Đông trong ngày 2-11.
Hồi 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách miền trung Philippines khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.
Bão Goni trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020 chỉ sau một ngày, dự kiến đổ bộ vào Philippines ngày mai.
Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm, sau đó mưa giảm dần.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5, 70 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 đã thoát vị trí cô lập.
Ngày 30-10, trước diễn biến mưa lũ phức tạp ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có văn bản gửi các Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi tăng cường ứng phó lũ quét, sạt lở đất.
Bão số 9 trở thành một trong những cơn bão gây ra gió mạnh trong đất liền Trung bộ trong 20 năm trở lại đây, trong khi đó, khoảng cuối tuần sau, bão Goni sẽ gây mưa ở các tỉnh Trung bộ.
Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến 38 ngôi nhà ở 2 xã Thịnh Lộc và Đan Trường (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị tốc mái, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên sáng 30-10 các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong chuyến công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số tỉnh duyên hải miền Trung.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra và tìm kiếm những người bị mất tích; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ổn định đời sống người dân, tuyệt đối không được để dân đói, dân rét, không có chỗ ở, không để dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường sau mưa lũ.
Sáng sớm 29-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 nên Thủ đô Hà Nội và các địa phương Bắc Bộ có mưa, mưa rào.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng 28-10, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Ðịnh, bão số 9 đã giảm đi một cấp, xuống cấp 12. Chiều 28-10, sau khi đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Ðà Nẵng đến Phú Yên, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay, 28-10, sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo báo cáo Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 9, tính đến 17 giờ ngày 28-10, tại các địa phương đã có 34 nhà bị sập; 56.163 nhà bị tốc mái; 360 xã đã chủ động cắt điện chống bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 28-10, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 đã giảm đi một cấp.
Theo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đến 19 giờ 30 phút tối 27-10, do ảnh hưởng của bão số 9, có hai tàu cá bị chìm, 26 thuyền viên mất tích. Một tàu cá đang gặp sự cố và có nguy cơ chìm trên đường về bờ vì sóng to gió lớn.
Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương dốc toàn lực ứng phó bão số 9, tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ với mục tiêu số 1 là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân