Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang mưa to, có nơi rất to (lượng mưa 30-70 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắc Bộ và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, song chủ yếu là thời tiết nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ c.
Từ ngày 9-7, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Ngày 8-7, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hiện nay vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m vẫn duy trì và tiếp tục gây mưa, mưa vừa và dông cho khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa to và mưa rất to (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 4-7 đến 1 giờ ngày 5-7) như Bắc Yên (Sơn La) 104mm, Phù Yên (Sơn La) 48mm, Lạc Sơn (Hòa Bình) 34mm, Lào Cai 40mm, Hà Đông (Hà Nội) 39mm…
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay, mực nước thượng lưu sông Thao (sông Hồng) tại Lào Cai đang lên nhanh; mực nước trên các sông suối khác thuộc khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm. Lúc 9 giờ ngày 4-7, mực nước tại Lào Cai ở mức 79,19m (dưới báo động 1 là 0,81m)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 4-7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.
Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm về sáng 4-7, nhiều địa phương tại Lào Cai tiếp tục có mưa to gây ngập úng và lũ cục bộ.
Đài khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh còn kéo dài và phức tạp, các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bát Xát và Bảo Yên cần đề phòng nguy cơ cao sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000 m tiếp tục hoạt động mạnh nên từ ngày 3-7 đến ngày 4-7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông.
Theo dự báo, cuối tháng 7, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2-7, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 1 đến 4-7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Kết quả một nghiên cứu mới cho thấy mức tăng nhiệt độ tại Cực Nam của Trái đất gấp 3 lần mức tăng trung bình toàn cầu trong hơn 30 năm qua.