Cùng một lúc trên các đại dương đang có bốn cơn bão cùng hoạt động gây khó cho việc dự báo không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.
Khoan bàn đến chuyện không khí lạnh tràn vào miền Bắc với cường độ lớn, cơn bão số 6 mang tên Nakri có nhiều biểu hiện bất thường nhưng có vẻ ít có khả năng mạnh lên.
Không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc trong ngày 7-11, áp cao lạnh lục địa dồn xuống phía Nam, sự kết hợp của không khí lạnh phía Bắc và bão số 6 ở phía Nam tạo ra gió đông bắc rất mạnh ở rìa phía Bắc của cơn bão, khiến bão số 6 tăng cấp nhanh kể từ ngày 7-11.
Từ sáng mai, bão số 6 (tên quốc tế là bão Nakri) sẽ đổi hướng, quay về phía Việt Nam, hướng về khu vực các tỉnh trung và nam Trung Bộ.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 19 giờ ngày 6-11, bão số 6 di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm.
Dự báo, đến 13 giờ ngày 6-11, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được 5km và có khả năng mạnh lên thành bão; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.
Một cơn áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên biển và có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 6.
Dự báo đến 1 giờ ngày 6-11, áp thấp nhiệt đới dịch chuyển chậm theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Hiện nay, khu vực giữa biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp, dự báo khoảng trong 24 giờ tới (từ 13 giờ ngày 4-11 đến 13 giờ ngày 5-11) vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, không khí lạnh được tăng cường vào khoảng ngày 4-11 và ngày 7 đến 8-11.
Từ đêm 3-11 đến hết ngày 5-11, trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Ngãi-Bắc Phú Yên và Khánh Hòa có khả năng ở mức báo động 2-3.
Trong ngày 3-11, miền Bắc vẫn tiếp tục hứng chịu mưa rét nhất là vào lúc sáng sớm. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 2-11 đến khoảng ngày 5-11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 200mm/24 giờ.
Trong ngày 2-11, miền Bắc vẫn tiếp tục hứng chịu mưa rét nhất là vào lúc sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 17oC.
Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về ứng phó với mưa bão, khắc phục hậu quả bão số 5.
Nhận định về xu thế khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những tháng cuối năm 2019, mật độ bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31-10 đến 1 giờ ngày 1-11 ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 90mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 63mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 51mm, Đông Hà (Quảng Trị) 58mm.
Đêm 31-10 và ngày 1-11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/24 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 31-10, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên đang lên nhanh, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, Kon Tum sẽ lên.
Sau bão, tình hình mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp.