Trong những ngày qua, mưa đá, gió lốc đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc, khiến 1 người ở Yên Bái tử vong do bị sét đánh, một người ở Lào Cai bị thương do bị tấm lợp rơi vào đầu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23-4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 22-4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bắc Bộ. Đêm 22-4, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
Từ đêm 22-4, ở khu Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét; đêm 23-4 đến ngày 26-4, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Không khí lạnh gây mưa rào và dông diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét với nhiệt độ có nơi dưới 14 độ C.
Riêng tháng 5 tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng cao hơn từ 1 đến 2 độ C so với giá trị trung bình cùng thời kỳ.
Nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Nam Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Trong đêm 20-4, tại các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tới từ Đại học Columbia chỉ ra rằng miền Tây nước Mỹ đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất sau hơn 1.200 năm qua.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19-4, nắng nóng đã xảy ra ở khu Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ; khu vực Nam Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 45-65%.
Tình trạng hạn hán, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn đang xảy ra trên diện rộng, nhất là khu vực miền trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), cùng các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp, nắng nóng diện rộng ở Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Nam bộ.
Ngày 19-4, nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.
Sáng 18-4, tỉnh Lai Châu và Lào Cai có mưa vừa đến mưa to, tuy nhiên, vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.
Từ ngày 19-22-4, nắng nóng sẽ sẽ xảy ra diện rộng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Theo Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn ra cực đoan, bất thường gây thiệt hại lớn ở nhiều khu vực trong cả nước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17-4, các khu vực trên cả nước có mưa về chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm 16 và sáng sớm 17-4 có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.
Mưa to và dông tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 16-4, sau đó mưa sẽ có xu hướng giảm dần, từ ngày 18-4 mưa giảm hẳn.