Trong khoảng từ ngày 2-7 đến ngày 3-7, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về phía Tây Tây Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều dạng thời tiết cực đoan đang diễn ra trên cả nước từ ngày 30-6 đến ngày 1-7.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 29 và sáng 30-6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ.
Trong thời gian qua, do tình trạng nắng nóng kéo dài trên phạm vi cả nước, nên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng mà trọng tâm tại khu vực miền Trung.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc, bị nén dịch chuyển xuống phía Nam nên trong chiều tối và đêm 29/6 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.
Ngày 29-6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28-6, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 29-6, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt vẫn tiếp diễn ở Bắc và Trung Bộ.
Ngày 28-6, Bắc Bộ, Trung Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39-40 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27-6, nắng nóng đã xảy ra ở hầu khắp Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 35 - 37 độ C.
Tính đến 6 giờ ngày 25-6, tại tỉnh Lai Châu, các tuyến đường liên xã và tại điểm K46+800 Quốc lộ 12 đã thông tuyến, 3 đoạn ở Quốc lộ 4H đang khắc phục tạm thời gián đoạn giao thông.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Uỷ ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 04 ngày 24-6 nhằm ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường, cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới.
Trong kỳ kỳ thi THPT Quốc gia 2019, thời tiết 3 miền đều có mưa dông vào đêm và sáng gây nguy cơ lũ, sạt lở và ngập lụt ở nhiều nơi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24-6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày mai (23-6), nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 41 độ. Riêng Hà Nội, nhiệt độ ngày mai cao nhất có thể trên 40 độ.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40 độ, có nơi trên 40 độC.
Thời tiết nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài 1-2 ngày tới; ở Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.
Dự báo ngày 21-6 vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng.
Theo nhận định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Năm nay sẽ xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Nhưng chỉ có 4-5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Từ ngày 20-6 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10-17 giờ.