Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28-11 khu vực Hà Nội không mưa, trời chuyển lạnh về đêm, các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, đô thị.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông trên cao, nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Đêm 25-11, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9 nên các tỉnh phía Nam của Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 25-11, bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Gần 18 giờ ngày 25-11, mưa và gió giật vẫn tiếp diễn trên địa bàn và không có dấu hiệu suy giảm.
Do ảnh hưởng của bão số 9, ở Phan Thiết, Vũng Tàu đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hoàn lưu bão đã gây mưa rất to cho khu vực Trung Bộ (200-300mm).
Sáng 25-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh tổng hợp bước đầu về thiệt hại do bão số 9 gây ra và công tác chỉ đạo ứng phó bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25-11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách Vũng Tàu khoảng 60km, cách Bến Tre 110km.
Dự báo khoảng 10 giờ đêm nay, vùng tâm bão số 9 với gió mạnh cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12 sẽ nằm trên vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre.
Tất cả các trường học ngưng toàn bộ hoạt động giảng dạy, sinh hoạt bắt đầu từ 12 giờ ngày 24-11-2018.
Cơn bão số 9 (bão Usagi) với sức gió giật cấp 12 đang tiến về phía đảo Phú Quý (Bình Thuận). Tại đảo này, sáng sớm nay, 24-11, đã có gió mạnh cấp 7.
Cơn bão số 9 đang có xu hướng dịch chuyển lệch xuống phía nam. Dự báo, đêm 24-11, cơn bão này sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh nam Trung bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 23-11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 450 km về phía Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 22-11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100 km về phía Đông.
Sáng 22-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến ứng phó với áp thấp nhiệt đới với 14 tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh với tốc độ 15-20 km/giờ và sẽ mạnh lên thành bão. Đến 4 giờ ngày 23-11, vị trí tâm bão trên đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa), giật cấp 12.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục các khu vực sạt lở bờ biển và ứng phó với hiện tượng El Nino.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Đông khu vực miền Trung của Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, vị trí lúc 10 giờ sáng 20-11 ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400km về phía Đông Đông Nam.