Hồi 7 giờ ngày 21-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên miền Trung của quần đảo Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trước khi không khí lạnh gây mưa kèm trời rét từ tối 21-11 cho khu vực Bắc Bộ, đêm 20-11, thời tiết ở Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vài nơi, Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh.
Ngày 20-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, gần Biển Đông lại xuất xuất hiện áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và sẽ mạnh lên thành bão, sau đó đi vào Biển Đông.
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ngoài khơi xa và có thể đi vào Biển Đông, mạnh lên thành bão số 9 trong vài ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác trong sáng 19-11.
Mưa lớn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã gây lở núi, làm ít nhất 13 người chết và mất tích, 25 người khác bị thương.
Ngày 18-11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông 2018-2019 có thể xảy ra vào khoảng nửa cuối tháng 12/2018 (khoảng từ ngày 20 đến 30-12) với nhiệt độ trung bình xuống dưới 15 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi mạnh lên thành bão số 8 từ tối 17-11, đến sáng sớm 18-11, bão số 8 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 17-11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8 kể từ đầu năm đến nay trên Biển Đông (có tên quốc tế là Toraji).
Ngày 17-11, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 55.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 17-11, áp thấp nhiệt đới đang cách đảo Trường Sa khoảng 200km về phía Bắc với sức gió mạnh nhất giật cấp 8.
Vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8
Sáng 16-11, trên rãnh áp thấp ở khu vực Nam Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi 07 giờ ngày 16-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,0-10,0 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16-11, rãnh áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có trục ở khoảng 5 - 8 độ Vĩ Bắc có xu hướng mạnh dần lên sẽ gây mưa dông và gió giật mạnh cấp 6 - 7 cho khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 15-11, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, khu vực Bắc Bộ trời lạnh về đêm với nhiệt độ có nơi dưới 19 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 15-11, rãnh áp thấp hình thành trên khu vực Nam Biển Đông và có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc.
Áp thấp có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển nhanh hướng Tây và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.