Dự báo, từ ngày 28/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Dự báo siêu bão Mawar sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng tới khu vực phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines). Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến siêu bão này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (6.9 - 9.8).
Từ ngày 27-28/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 50-110 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Thảm họa, sự cố, thiên tai luôn là nỗi ám ảnh thường trực của người dân Việt Nam nói chung, vùng ĐBSCL nói riêng. Nhỏ bé trước “mẹ thiên nhiên”, họ chỉ còn lại tay trắng sau tất cả. Nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng, chắc chắn nỗi kinh hoàng sẽ theo họ suốt thời gian dài.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.
Theo dự báo, Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/5, ở phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ.
Dự báo thời tiết ngày 23/5, miền Bắc mưa giông, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Trung Bộ vẫn còn nắng nóng gay gắt. Nam Bộ có mưa, dịu mát.
Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên cả nước sẽ dần chấm dứt từ ngày 23-5, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp. Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai đã làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/5, phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%. Ngày 23/5, nắng nóng kết thúc ở khu vực này.
Dự báo, ngày 21/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt hơn 40 độ C. Nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5.
Dự báo nắng nóng gay gắt sẽ tiếp diễn ở miền Bắc và miền Trung đến ngày 23/5, có nơi trên 40 độ C. Từ ngày 23/5, các khu vực trên chuyển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hằng ngày.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và tối 19/5, vùng núi Bắc Bộ; Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đều chung trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/5, Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 17/5, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, xảy ra hai trận động đất liên tiếp với độ lớn 4.0 và 3.3. Cả hai trận động đất này đều không gây rủi ro thiên tai.