- Các tin tức đáng chú ý: Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc; Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm; TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội lọt top đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới; Bắc Bộ thiệt hại nặng do mưa dông và sạt lở bờ sông; Khởi công nhà máy Điện gió đầu tiên của miền Bắc tại Quảng Ninh…Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.
Theo Đặc phái viên TTXVN, sáng 21/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tich Hạ viện Maroc Rachid Talbi El Alami nhân dịp tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 43.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, từ ngày 14 - 18/11, tại thủ đô Vienna (CH Áo), Hội đồng Thống đốc (HĐTĐ) Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tổ chức cuộc họp định kỳ cuối cùng trong năm 2022 với sự tham dự của đại diện 35 quốc gia thành viên Hội đồng Thống đốc, các nước thành viên IAEA và tổ chức quốc tế là quan sát viên.
Theo đặc phái viên TTXVN, tối 20/11, tại Thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA - 43), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA đã tham dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA.
Trận mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thủ tướng Hun Sen tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh Cộng đồng Pháp ngữ cần tiếp tục cải cách, đề ra mục tiêu dài hạn để không ngừng phát huy vai trò.
Sáng 20/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng, với chủ đề “Phát triển xanh – hài hòa – bền vững”.
Thành công trong chuyến thăm Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là minh chứng rõ rệt về một Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), chiều 19/11, tại Trụ sở Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt 60 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho trên 1,6 triệu giáo viên trên toàn quốc.
Theo đặc phái viên TTXVN, vào khoảng 16h30 chiều 19/11, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về tới Sân bay Quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Vương quốc-Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.
Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng.
Ngày 19/11, tại Nhà Tang lễ TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trang trọng tổ chức họp mặt tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19.
Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã thông qua Tuyên bố chung, nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm, kết nối toàn diện...
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines Juan Miguel Zubiri, sáng 19/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 43 (AIPA-43), thăm chính thức Campuchia và Philippines, từ ngày 19-25/11/2022.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 138/NQ-CP về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Quy hoạch tổng thể quốc gia (Quy hoạch) lần đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam nên được coi là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023.
Theo Nội quy, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ, kỳ giữa năm khai mạc vào ngày 20/5; kỳ cuối năm khai mạc vào 20/10; công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội.
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra ba đề xuất nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thúc đẩy hợp tác liên khu vực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng phải quyết liệt đồng bộ từ TW đến địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.