Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022 vào ngày 30/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thời gian tới, chúng ta tiếp tục cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đề cập đến việc đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra, hệ thống cơ quan thi hành án phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo đảm, bảo vệ quyền con người.
Sáng 7/7, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7/2022. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân và Nguyễn Hữu Thịnh chủ trì tại điểm cầu An Giang.
Ngày 6/7, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003), tại Paris, Pháp, Việt Nam đã trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 với số phiếu cao nhất, 120 phiếu, cao nhất trong số các nước trúng cử.
Theo TTXVN, trong cuộc phỏng vấn với báo Độc lập, nhà Việt Nam học kỳ cựu Grigory Lokshin khẳng định: “Việt Nam có vai trò quan trọng đối với Nga, giống như một điểm tựa cho mối quan hệ ổn định của toàn nước Nga nói chung và khu vực Viễn Đông nói riêng với Đông Nam Á”.
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Liên bang Nga trong các cuộc kháng chiến và phát triển đất nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, dù trên cương vị nào khi trở về nước, Đại sứ Gareth Ward vẫn tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Anh.
Sáng 6/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.
Bộ Nội vụ đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một cách đồng bộ, thống nhất hơn trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sự ổn định và phát triển rõ nét của ngành nội vụ cả nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo đề nghị của Chính phủ với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
Ngày 5/7, trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nhà Việt Nam học kỳ cựu Grigory Lokshin cho rằng Việt Nam là điểm tựa ổn định của Nga đối với khu vực Đông Nam Á.
Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích liêm “là trong sạch, không tham lam”, là “không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình” (1). Chính “nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn” (2).
Ngày 6/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Sáng 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Bà Sylviana Murin nhấn mạnh, Nghị viện Indonesia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).
Nhiệm kỳ 2020-2025, Trung ương dành sự quan tâm đầu tư đặc biệt cho vùng ĐBSCL. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 cũng vừa được tổ chức tại TP. Cần Thơ. Đây là thế và lực mới để thúc đẩy vùng đất “Chín Rồng” bứt phá phát triển.
Ngày 4/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022.
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 3/7 đã làm 1 người mất tích, 3 người bị thương (do nước lũ gây vỡ đập tạm, làm ngập hầm thủy điện đang thi công tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ)
Thời gian qua, Việt Nam luôn nỗ lực trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các vấn đề biển.