Mở đầu tuần làm việc thứ 2 theo hình thức tập trung (từ 9 đến 13-11), Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.
Tính đến 18h ngày 7-11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay là 551 ca.
Bộ Y tế Thái Lan đã nhất trí với đề xuất rút ngắn thời gian cách ly, từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, đối với những người nhập cảnh từ một số nước như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Ngày 7-11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, chiều 6-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh) đã tiếp nhận 120 công dân Việt Nam (42 nam và 78 nữ) ở 25 tỉnh, thành phố trong nước vừa từ nước Anh trở về, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) và thực hiện cách ly 14 ngày tại Cơ sở cách ly y tế tập trung tỉnh Nam Định để phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 7-11, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích thuyền trưởng bị mất tích do tàu chìm trên vùng biển Quảng Nam.
Sáng 7-11, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19, là bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được cách ly ngay.
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy Quân khu 9 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vấn đề này đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đã thực hiện, nhưng mới chỉ xây dựng được bản đồ với tỷ lệ lớn, chưa xác định chính xác các điểm nguy hiểm để sơ tán dân.
Tính đến 18 giờ ngày 6-1, Việt Nam thêm 2 ca mắc mới COVID-19 là ca nhập cảnh đã được cách ly. Ca bệnh 1211 (BN1211) là bệnh nhân nam, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận Tây Hồ, Hà Nội.
Tính đến 9-2020, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến người lao động đang làm việc trong hầu hết các ngành, trong đó một số ngành có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng lớn như vui chơi giải trí, dịch vụ lưu trú...
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn liên quan đến các lĩnh vực Bộ quản lý.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này khi trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội Dương Tấn Quân (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, tiến độ nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam, tại phiên chất vấn sáng 6-11.
Các hỗ trợ nhằm kịp thời khắc phục thiệt hại về nhà ở của người dân do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân, đảm bảo trật tự xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị, thể hiện vai trò Chủ tịch của Việt Nam, tiếp nối thông lệ của ASEAN; một hội nghị mang tính khoa học, đoàn kết, trách nhiệm...
Tính đến 6 giờ ngày 6-11, Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số mắc lên 1.210 ca.
Văn kiện đại hội và công tác nhân sự là những nội dung quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp. Trong đó, công tác nhân sự là vấn đề dễ bị xuyên tạc, bịa đặt, lợi dụng chống phá nhiều nhất. Do vậy, khi tiếp nhận thông tin về công tác nhân sự đại hội Đảng, người đọc, người nghe, người xem cần thận trọng kiểm chứng, tránh góp phần lan truyền sai lệch theo âm mưu của các thế lực xấu.
Sáng 5-11, Việt Nam ghi nhận có thêm ca nhiễm Covid-19 mới là một ca nhập cảnh, trở về từ Oman từ ngày 22-10.
Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cơn bão số 9 vừa rồi là mạnh nhất trong 20 năm qua, cùng với lượng mưa đã vượt qua các chỉ số đo lịch sử, tạo ra tổ hợp các dạng thiên tai. Do đó, nếu dựa trên cơ sở khoa học thì không nên kết luận các vụ sạt lở vừa qua tại Rào Trăng 3, Trà Leng... là do thủy điện.
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, vấn đề sách giáo khoa lớp 1 mới đã được trao đi, đổi lại một cách rất cởi mở và trên hết là cầu thị. Tới đây, các bản thảo sách giáo khoa mới sẽ được công bố sớm để mọi người dân góp ý, tạo sự đồng thuận của xã hội.
Ngày 5-11, Quốc hội tiếp tục ngày thứ ba thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, trong đó đề xuất giải pháp đưa nền kinh tế phát triển bền vững.