Ngày 20-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đội ngũ những người làm báo và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm qua đã và đang được thừa hưởng tài sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư duy phong cách, tư tưởng, quan niệm... làm báo.
Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển (1925-2020), có rất nhiều các nhà báo lão thành đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
Báo chí là công cụ, là vũ khí quan trọng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, định hướng nhận thức và hướng dẫn hành động cho công chúng, cũng như là công cụ tham gia quản lý xã hội, giám sát cán bộ, đảng viên về đạo đức lối sống.
“Ngòi bút không chính trực thì không thể làm nghề một cách khách quan, tôn trọng sự thật, không đủ sức mạnh bảo vệ công lý và lẽ phải”, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hồ Quang Lợi nói.
Trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của báo chí - truyền thông, thách thức đặt ra với người làm báo lại khác nhau. Trong thời công nghệ số, phóng viên không chỉ cần tác nghiệp nhanh chóng, chính xác, mà còn phải học tập, tự trau dồi và tìm hiểu những “khái niệm số” vô cùng phức tạp.
Báo chí và hoạt động báo chí ở nước ta trong những năm qua thật sự khởi sắc, đóng một vai trò quan trọng trong việc phản ánh và thúc đẩy sự phát triển các mặt trong đời sống xã hội. Các cơ quan báo chí và nhà báo đã có nhiều nỗ lực trong việc thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân.
Báo chí kiếm tiền bằng cách nào? Chưa bao giờ câu hỏi này lại trở nên cấp bách như bây giờ, khi mà xu hướng suy giảm nguồn thu quảng cáo trên báo in trong một thập niên qua lại bị tác động của đại dịch Covid-19 trong nửa đầu năm 2020.
Tính đến 18 giờ ngày 20-6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong 12 giờ qua, giữ nguyên tổng số 349 ca. Như vậy, đã 65 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Bệnh nhân phi công người Anh vẫn đang hồi phục tốt, dự kiến sẽ sớm được ra viện, về nước.
Tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 18 giờ ngày 20-6 là 65 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong ngày hôm nay có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được Bộ Tài chính trình Chính phủ sau khi nhận ý kiến đồng tình từ các bộ, ngành.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự và về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (216-1925 - 21-6-2020), ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã dành thời gian trả lời các phóng viên thông tấn, báo chí về những thách thức của báo chí trong thời đại số; giải pháp để báo chí giữ vững vị trí, vai trò trước sức ép của mạng xã hội; thực hiện tốt quy hoạch để báo chí có thể phát triển bài bản, chuyên nghiệp hơn.
Tính đến 6 giờ ngày 20-6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, đã 65 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, còn 19 ca đang điều trị.
Chiều 19-6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
Tính đến 18 giờ ngày 19-6, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng, hiệu quả và kết thúc thành công tốt đẹp.
Với 94,41% đại biểu có mặt tán thành, sáng 19-6, tại kỳ họp thứ 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.
Nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều nước đánh giá cao. Đó là kết quả từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất, đồng lòng của Đảng, nhà nước và các tầng lớp nhân dân trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến hồ nghi về số liệu người nhiễm, chữa khỏi; phê phán những biện pháp kiên quyết của Việt Nam, thậm chí phủ nhận một cách vô căn cứ kết quả chống dịch bệnh hiện nay.
Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của việc giải quyết vấn đề tị nạn, kêu gọi các giải pháp lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy hợp tác và đối thoại giữa các nước liên quan.