Việt Nam đã áp dụng khai báo y tế đối với tất cả các hành khách trên thế giới đến Việt Nam tại các cửa khẩu từ ngày 7-3.
Từ ngày mai 12-3, hai trạm thu phí trên Quốc lộ 5 (QL5) triển khai thu phí điện tử tự động không dừng (ETC).
Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng phải hiểu rõ, hiểu đúng để hành động đúng trước diễn biến mới của dịch bệnh, để xử lý bình tĩnh, không được lơ là, chủ quan nhưng không được hoang mang.
Từ ngày 11 đến 15-3, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ ở mức tương đương và cao hơn đợt mặn cao điểm giữa tháng 2-2020 và cùng kỳ tháng 3-2016, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt.
Bà Nguyễn Thị Hòa (tỉnh Yên Bái) sinh ngày 10/3/1971, đóng BHXH được 28 năm 5 tháng, có trên 20 năm công tác tại vùng có hệ số phụ cấp khu vực 0,7, hệ số lương hiện hưởng 4,27. Bà Hòa hỏi, đầu năm 2020 bà muốn đi giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi có được không? Nếu được thì tính như thế nào?
Điều phối viên Liên hợp quốc Kamal Malhotra cho biết đã sử dụng kinh nghiệm giai đoạn đầu phòng chống COVID-19 của Việt Nam để chia sẻ với các nước trên thế giới.
Trường hợp thứ 34 mắc COVID-19 là một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Sáng 9-3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng cho biết thời gian tới, Quân đội sẽ xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo kịch bản đáp ứng 5 cấp độ dịch.
Trường hợp bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.
Thủ tướng đề nghị cần có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, chủ động, kịp thời trong việc kiểm soát nguồn lây nhiễm.
Tới 19 giờ 30 ngày 8-3, Việt Nam đã phát hiện thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Thừa Thiên Huế.
Từ một trường hợp khai báo không trung thực khi nhập cảnh vào Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trở lại, gây trở ngại cho công tác phòng chống dịch bệnh của cả một tập thể.
WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam vừa xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc.
Bộ LĐ-TB-XH vừa có tờ trình dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Đây không chỉ là trách nhiệm chống dịch theo quy định mà còn là hành động cụ thể để người dân Việt Nam chung sức, đồng lòng chống dịch Covid-19.
Tiểu đoàn Bộ binh 860 (Lữ đoàn 950, đóng quân tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang) được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ huyện đảo... Đây là đơn vị phụ trách huấn luyện chiến sĩ mới (nhập ngũ tại Lữ đoàn 950) trong 3 tháng đầu tham gia quân ngũ.
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Tới 19 giờ 30 ngày 8-3-2020 đã phát hiện thêm một ca mới nhiễm virus SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 30.
Theo Bộ Y tế, đến 17h30 chiều 8-3, Việt Nam đã phát hiện thêm 8 ca nhiễm Covid-19 mới, bao gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai và 2 ca ở Đà Nẵng.