Chợ Mới giữ vững an ninh, trật tự xã hội

30/08/2021 - 07:05

 - Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo Công an huyện chủ động bám sát tình hình, chỉ đạo lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện bắt giữ, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội gây dư luận bức xúc.

Làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Chợ Mới đã điều tra làm rõ 8/8 vụ phạm pháp hình sự, bắt 16 đối tượng. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ 3/3 vụ, bắt 3 đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt được 3 đối tượng truy nã. Ngoài ra, còn phát hiện 18 vụ (23 đối tượng) có hành vi cho vay nặng lãi, đã xử lý 7 vụ (11 đối tượng); bắt 41 vụ (30 đối tượng) vi phạm pháp luật về kinh tế, 6 vụ (13 đối tượng) vi phạm pháp luật về ma túy, 9 vụ (14 đối tượng) vi phạm pháp luật về môi trường.

Thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: “Qua các đợt tấn công, đã triệt xóa 333 vụ liên quan 1.264 đối tượng tệ nạn xã hội, đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu... (tăng 45 vụ, 106 đối tượng so cùng kỳ). Đã xử lý hình sự 1 vụ, 1 đối tượng “ghi đề”, phạt tiền 320 vụ, 1.084 đối tượng với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, Công an huyện bắt 27 vụ (280 đối tượng), giảm số tụ điểm phức tạp từ 28 xuống còn 2 tụ điểm”.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 6 tháng đầu năm xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, tăng 1 vụ (2 người chết) so cùng kỳ. Qua tuần tra, kiểm soát đã lập biên bản 1.069 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 862 trường hợp, số tiền 978 triệu đồng; giải tán 364 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng.

Công an huyện Chợ Mới ra quân tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội

Kết quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Công an huyện Chợ Mới còn đi đầu toàn tỉnh trong thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 94.191/73.200 hồ sơ, đạt 126,3%.

Thượng tá Lê Văn Đấu cho biết, các tháng cuối năm, Công an huyện Chợ Mới chủ động triển khai thực hiện tốt các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm hình sự, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội. Kịp thời phát hiện và có kế hoạch đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm hoạt động trên địa bàn; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, nhất là đối với trộm cắp, cướp giật tài sản. Đẩy mạnh công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, lập hồ sơ đưa cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với tệ nạn xã hội, kiên quyết triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Phối hợp các ngành liên quan tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả; kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng. Tập trung rà soát, thu gom đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, hạn chế số người nghiện mới phát sinh trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án nghiêm trọng, dư luận quan tâm.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị, Công an huyện Chợ Mới tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; nhất là các địa bàn trọng điểm. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với tệ nạn xã hội, tội phạm, làm tốt xử lý tin báo tố giác tội phạm... Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng công an cần tăng cường công tác nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và phấn đấu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU