Chợ Mới phát triển du lịch

15/11/2022 - 07:25

 - Huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch (DL), với nhiều di tích lịch sử cấp tỉnh và quốc gia, có quần thể kiến trúc tôn giáo độc đáo và các làng nghề truyền thống. Đầu năm đến nay, huyện Chợ Mới đã đón hơn 35.300 lượt khách tham quan, DL.

Một trong những điểm thu hút khách DL là Khu DL sinh thái Mỹ Luông đón trên 13.000 lượt khách. Với không gian “độc, lạ, hấp dẫn, đặc sắc”, đến với Khu DL sinh thái Mỹ Luông du khách sẽ được hòa mình vào không gian hữu tình với cây xanh, tượng gỗ và bộ sưu tập xe biển số đẹp.

Đặc biệt, với nhiều tác phẩm bon-sai và điêu khắc gỗ lũa nghệ thuật độc đáo. Khu DL này có diện tích gần 2ha, là một trong những điểm “check-in” độc đáo ở An Giang được các bạn trẻ lựa chọn tham quan vào dịp Tết, cuối tuần.

Tại đây, có khu nghệ thuật gỗ lũa, khu vực trưng bày tượng 12 con giáp “khổng lồ” được chế tác bằng gỗ lũa thiên nhiên; khu vực hòn non bộ được tạo tác từ gỗ lũa hoang sơ nguyên khối kết hợp kiểng bon-sai, khu núi nhân tạo... Ngoài ra, còn có khu vực nhà hàng, tổ chức sự kiện ngoài trời ngắm cá Koi...

Trầm trồ trước hàng trăm xe biển số đẹp, xe cổ, anh Hùng (ngụ TP. Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi cùng gia đình đến đây xem khu trưng bày xe biển số đẹp kết hợp với gỗ lũa, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên và chiêm ngưỡng những bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc độc đáo từ gỗ lũa quý giá... Tôi rất thích và thán phục sự đam mê, độ “chịu chơi” của chủ nhân khu DL”.

Khu du lịch sinh thái ở huyện Chợ Mới

Những ngày lễ, Tết, Khu DL trang trí thêm nhiều tiểu cảnh để du khách tham quan, chụp ảnh. Giám đốc Công ty TNHH TMDV DL Dương Khang Phan Văn Khánh cho biết, để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho du khách, khu DL tăng số lượng nhân viên phục vụ; đầu tư nhiều tiểu cảnh sống ảo đẹp, mang đến cho du khách một chuyến đi vui vẻ, với nhiều tiểu cảnh ấn tượng, nhiều góc "check-in" đẹp để du khách thỏa thích tạo dáng.

Du khách còn khám phá khu vực trưng bày xe biển số đẹp với hơn 500 chiếc xe… được dày công sưu tập suốt 15 năm qua... Khu DL mang những đặc trưng riêng, bình yên, mộc mạc, thu hút trong từng chi tiết bày trí. Một nơi có rất nhiều cây xanh, gió mát cho bạn và gia đình nghỉ ngơi thư giãn hòa mình với thiên nhiên dịp cuối tuần.

Một điểm DL khác đang dần “lộ diện” tại Khu DL cồn Én (nằm tại bãi bồi, trầm thủy cồn Tấn Long thuộc ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) rộng 6,6ha, với hệ thống hơn 10 nhà trên cây hoàn toàn bằng gỗ lũa thiên nhiên, homestay, hàng trăm cây cảnh, tiểu cảnh, quầy bar trên cao, đóng các trụ gỗ dọc bãi bồi, bơm cát làm bãi tắm...

Tại Khu DL sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao The Lugar An Giang Resort and Spa thi công đạt hơn 80% khối lượng. Hiện đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giai đoạn I đưa vào hoạt động Tết Nguyên đán 2023 sắp tới. Đây sẽ là nơi lý tưởng cho du khách nghỉ dưỡng đạt chuẩn 3 sao, phục vụ khách DL trong nước và quốc tế.

Hiện, khu DL đang hoàn thiện bãi tắm biển nhân tạo, khu vườn cây, vườn câu cá, khu nhà hàng phục vụ ăn uống, cầu tàu đón khách, 7 tum gỗ lớn dọc ven sông để phục vụ khách, quầy bar trên du thuyền; kết hợp xây dựng khu vui chơi giải trí dưới nước, biểu diễn mô-tô nước, bãi tắm, dịch vụ nghỉ dưỡng ven sông...

Rời cồn Én, du khách có thể khám phá các điểm tham quan DL tâm linh sinh thái ở cù lao Giêng, như: Khám phá vẻ đẹp độc đáo của tu viện Phanxico, tu viện Chúa Quan Phòng với lối kiến trúc theo phong cách Romane; thánh đường cù lao Giêng; chùa Phước Thành nổi tiếng với tượng Phật cao 39m và tượng 48 vị bồ tát... Hoặc ghé qua homestay Út Hùm ở xã Tấn Mỹ, vườn sầu riêng Tám Long, vườn nho Thiện Tính ở xã Long Kiến, vườn dâu Năm Cảnh ở thị trấn Mỹ Luông... để thưởng thức trái cây tại vườn.

HẠNH CHÂU