Chợ Mới vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế

04/08/2021 - 06:54

 - Từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với nỗ của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phát triển ổn định. Hoạt động sản xuất - kinh doanh tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu chia sẻ, 6 tháng đầu năm 2021, Chợ Mới đã chuyển dịch 251,6ha từ đất lúa sang màu, cây ăn trái, từ màu sang cây ăn trái, nâng tổng diện tích đã chuyển dịch đến nay 8.790,61ha. Diện tích trồng cây ăn trái tiếp tục phát triển 7.583,41ha, trong đó trồng xoài 6.366ha (704,04ha chuẩn VietGAP).

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, giá xoài 3 màu và một số loại rau màu giảm giá mạnh, tuy nhiên các vựa, thương lái thu mua bình thường, không có tình trạng ùn ứ nông sản. Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) thu mua 50% sản lượng bắp non của huyện với giá bắp loại 1 là 14.000 đồng/kg, loại 2 là 10.500 đồng/kg. Riêng giá lúa tiêu thụ thuận lợi, lúa tươi thu mua tại ruộng tiếp tục ổn định ở mức cao.

Nông dân Chợ Mới thu hoạch xoài tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Bên cạnh đó, với lợi thế 13 làng nghề truyền thống được công nhận, 5 cụm công nghiệp được quy hoạch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 5,68% so cùng kỳ với tổng giá trị sản xuất hơn 5.213 tỷ đồng. Hoạt động khuyến công được thực hiện tốt, đã giải ngân hỗ trợ vốn vay cho 26 hộ với số tiền 49,3 tỷ đồng. Trong tình hình khó khăn do dịch bệnh nhưng Chợ Mới phát triển mới 30 cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm 87 lao động, với vốn đầu tư 8.059 tỷ đồng... Phát triển mới 236 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, với vốn đầu tư 18,5 tỷ đồng.

Các khu, điểm du lịch đón 14.277 lượt khách đến tham quan, hành hương. Tổng thu ngân sách nhà nước 547,3 tỷ đồng (đạt 61,6% dự toán). Huyện đang thực hiện 69 công trình xây dựng cơ bản với tổng số vốn hơn 69 tỷ đồng. Đang tiếp tục thực hiện các dự án đường kênh Long Điền A - B (vốn đầu tư 499 tỷ đồng), cụm dân cư xã An Thạnh Trung, dự án đường vào nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông.

Điểm sáng qua kêu gọi đầu tư, đã có Công ty TNHH MTV Dream Mekong xã Long Điền A đầu tư nhà máy sản xuất thú nhồi bông (quy mô 3,7ha) đã đi vào hoạt động; Công ty TNHH Dương Khang đang tiếp tục thực hiện dự án du lịch nghỉ dưỡng ven sông cồn Én đạt 85%; siêu thị Co.opmart thị trấn Chợ Mới sẽ khởi công trong năm 2021; Công ty Cổ phần thêu Hải Đến đầu tư cơ sở may gia công xuất khẩu diện tích 2ha tại thị trấn Mỹ Luông, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holding Việt Nam đầu tư khu đô thị thị trấn Chợ Mới 1 và 2 (21,5ha) đang triển khai thi công; dự án Khu đô thị Sao Mai mới (xã Mỹ An); dự án khu dân cư và chợ An Long (xã An Thạnh Trung); dự án chợ và khu dân cư Hòa Bình; cầu Long Điền B - Kiến Thành đang thực hiện thủ tục đầu tư...

Ông Ngô Hoàng Hiếu cho biết, huyện Chợ Mới và 18 xã, thị trấn kiểm soát tốt dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chi trả kịp thời đúng đối tượng, chế độ. Là huyện đứng đầu toàn tỉnh trong tiến độ làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử với 94.191 người (đã cấp thẻ 13.906 người); cải cách hành chính đạt hạng 5/11 huyện, thị xã, thành phố. Hiện, toàn huyện có 9/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (4 xã nông thôn mới nâng cao). Đối với xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay đạt 3/9 tiêu chí, 7/14 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, huyện Chợ Mới chịu ảnh hưởng khá nặng do sạt lở bờ sông. 6 tháng đầu năm 2021, xảy ra 13 đoạn sạt lở lớn nhỏ, tổng chiều dài sạt lở 449m, di dời 14 hộ dân, kinh phí khắc phục hơn 21,7 tỷ đồng; nâng toàn huyện có 213 đoạn sạt lở (đã gia cố được 21 đoạn, kinh phí trên 14 tỷ đồng). Một số cơ sở sản xuất - kinh doanh giảm quy mô sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh... 

Các tháng cuối năm 2021, Chợ Mới tập trung hoàn thành xây dựng bản đồ hiện trạng kết cấu hạ tầng nông nghiệp. Xúc tiến thương mại, phát triển thương mại, du lịch. Mời gọi đầu tư 2 cụm công nghiệp chế biến lương thực Hòa An và Hòa Bình, 1 cụm công nghiệp xay xát, chế biến lương thực xuất khẩu, cơ sở dây keo; 1 cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Long Giang, 1 cụm công nghiệp làng nghề mộc Long Điền A, các dự án du lịch 3 xã cù lao Giêng; triển khai thực hiện Đề án huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến cuối năm có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu cho biết, để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, trong đó ưu tiên cao nhất là ứng phó dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, huyện Chợ Mới tiếp tục huy động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân chống dịch”. Đồng thời, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch lại sản xuất, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ; khuyến khích các cơ sở sản xuất - kinh doanh thành lập Tổ hợp tác sản xuất sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), nâng cao giá trị hàng hóa mang thương hiệu đặc trưng Chợ Mới...

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU