Chủ động phòng cháy ngay từ mỗi mái nhà

03/02/2026 - 05:00

 - Nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong Nhân dân, thời gian qua, Công an tỉnh triển khai mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” và “Nhà tôi có vòi nước chữa cháy” trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Sau hơn 1 tháng thực hiện, các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: KIM TIỀN

Việc xây dựng các mô hình PCCC tại hộ gia đình được xác định là giải pháp quan trọng, lấy người dân làm trung tâm, chủ động phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở. Trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, nhiều khu dân cư nằm xen kẽ với cơ sở kinh doanh du lịch, nhà trọ, hộ buôn bán nhỏ lẻ; hẻm nhỏ, nhà xây dựng san sát, lối đi chật hẹp, gây khó khăn cho xe chữa cháy chuyên dụng khi tiếp cận hiện trường. Vì vậy, việc mỗi hộ gia đình chủ động trang bị bình chữa cháy và vòi nước chữa cháy để xử lý kịp thời tình huống cháy ban đầu là hết sức cần thiết.

Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy đúng kỹ thuật, an toàn và hiệu quả. Khi phát hiện đám cháy mới phát sinh, người sử dụng cần bình tĩnh, xác định hướng gió, đứng ở vị trí đầu gió, rút chốt an toàn của bình, hướng loa phun vào gốc lửa và bóp van dứt khoát để phun chất chữa cháy. Trong quá trình phun, cần giữ khoảng cách phù hợp, di chuyển linh hoạt để bao phủ toàn bộ khu vực cháy. Đối với các đám cháy điện hoặc cháy nhỏ trong sinh hoạt gia đình, việc sử dụng bình chữa cháy kịp thời ngay từ ban đầu sẽ giúp khống chế ngọn lửa, hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Sau khi các mô hình được triển khai, đa số người dân đều đồng thuận và tích cực tham gia. Bà Hồ Thị Tuyết, ngụ khu phố 4 Dương Đông chia sẻ: “Một bình chữa cháy hay bộ vòi nước chỉ tốn vài trăm ngàn đồng, nhưng khi xảy ra cháy có thể cứu được cả căn nhà và tài sản của gia đình, thậm chí hỗ trợ kịp thời cho các hộ xung quanh. So với thiệt hại do cháy gây ra thì chi phí này là rất nhỏ, nên gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ và tự giác tham gia”.

Hiện nay, các mô hình không chỉ giúp người dân nâng cao kỹ năng xử lý cháy ban đầu mà còn góp phần hạn chế tâm lý hoang mang, bị động khi xảy ra sự cố. Đồng thời, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với điều kiện thực tế tại các khu dân cư, khu du lịch trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Trung tá Ngô Đức Thảo - Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Phú Quốc cho biết: “Nhiều hộ dân sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn đã chủ động kiểm tra, rà soát lại hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt trong gia đình. Đồng thời, nhắc nhở người thân, vận động hàng xóm cùng trang bị bình chữa cháy, vòi nước chữa cháy nhằm phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày”.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC, nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước nâng cao công tác PCCC ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn PCCC tại mỗi hộ gia đình, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

KIM TIỀN