Chủ nhà Thái Lan công bố linh vật cho SEA Games 2025

25/11/2023 - 15:17

Chủ nhà Thái Lan vừa công bố logo, linh vật và khẩu hiệu cho 2 kỳ đại hội của khu vực Đông Nam Á: SEA Games 2025 và Para Games 2026.

Sau thời gian dài tổ chức cuộc thi “Sáng tác logo, linh vật và khẩu hiệu cho 2 kỳ đại hội SEA Games 2025 và Para Games 2026”, chủ nhà Thái Lan đã chính thức công bố linh vật và logo cả 2 kỳ đại hội SEA Games 2025 và Para Games 2026.

Theo đó, linh vật của SEA Games 2025 là chú voi đặc trưng của xứ Chùa Vàng đang cầm ngọn đuốc. Tại Thái Lan, voi được hưởng sự tôn trọng và tôn kính đặc biệt. Loài vật này đã đóng góp cho xã hội Thái Lan và là biểu tượng của đất nước này trong nhiều thế kỉ. Trong khi đó, câu khẩu hiệu cho đại hội thể thao số 1 khu vực là "Amity of ASEAN" (Tạm dịch: Tình hữu nghị của các quốc gia Đông Nam Á).


Logo linh vật của SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. (Ảnh: The Standard) 

Ở sân chơi Para Games dành cho vận động viên khuyết tật, chủ nhà Thái Lan chọn linh vật là chú mèo Korat, một biểu tượng của may mắn ở Thái Lan. Khẩu hiệu được lựa chọn là "Create pride together" (Tạm dịch: Cùng nhau tạo nên niềm tự hào).

Theo kế hoạch, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 2025) do Thái Lan đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025, tổ chức ở 3 địa điểm là Bangkok, Chonburi và Songkhla.

Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) cũng sẽ diễn ra ngay sau đó từ ngày 20/1 đến 26/1/2026.

SEA Games 33 sẽ được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình thi đấu sẽ gồm hầu hết các bộ môn trong hệ thống Olympic và ASIAD, hạn chế tối đa những môn thể thao không thực sự phổ biến mà các nước đăng cai đưa vào nội dung tranh tài của đại hội, nhằm phân chia thứ hạng toàn đoàn.

Trong 30 năm qua, Thái Lan đã đăng cai 3 sự kiện thể thao lớn, gồm: SEA Games 18 năm 1995 tại Chiang Mai, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 8 (Asian Games VIII) năm 1998 tại Bangkok và SEA Games 24 năm 2007 tại Nakhon Ratchasima.

Theo K.V (Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)