Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà công nhân lao động tỉnh An Giang

04/01/2020 - 13:08

 - Ngày 4-1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đến thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh An Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng.

Món quà ngày xuân cho công nhân lao động

Quang cảnh buổi thăm, tặng quà công nhân lao động trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Đoàn công tác của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao 100 phần quà cho công nhân lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 200.000 đồng hiện vật.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh An Giang có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và cho rằng đây là những hoạt động có ý nghĩa nhân dịp Tết đến, xuân về.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hiện nay, đời sống của công nhân lao động vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi thu nhập chỉ ở mức trung bình, phải lo nhiều chi phí sinh hoạt cho gia đình, con cái...

Do đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ các cấp tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trên cả nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân và đảm bảo thu nhập để mỗi người đều yên tâm sản xuất, gắn bó với nơi làm việc của mình.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu mỗi công nhân cần tích cực nâng cao trình độ, nâng cao tay nghề, chủ động cập nhật những tiến bộ về khoa học - công nghệ, để sản xuất ra những sản phẩm có ích cho xã hội và đưa thương hiệu Việt Nam sánh vai với các nước trên thế giới...

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi tới công nhân trên cả nước nói chung và công nhân lao động tỉnh An Giang nói riêng lời chúc năm mới vui tươi, hạnh phúc, đón mừng trong không khí đầm ấm, sum họp và đủ đầy.

Niềm vui của công nhân lao động khi được tặng quà

Ấm lòng những căn nhà Đại đoàn kết

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tải

Cùng ngày, tại TP. Long Xuyên, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tải, tại phường Bình Khánh và Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hai, tại phường Mỹ Long. Đồng thời, trao 5 căn nhà ở Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Thới.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác tham quan nhà trong Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Thới

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao bảng hỗ trợ xây dựng cho hộ nghèo tại Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Thới

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang, đã xây dựng mô hình Khu dân cư Đại đoàn kết cho hộ nghèo, để mỗi hộ nghèo có nơi “An cư lập nghiệp”, ấm lòng đón tết. Qua đó khẳng định, đây là mô hình mới, cần được nhân rộng trong cả nước, để mỗi hộ nghèo có điều kiện tiếp cận với nhà ở.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành tỉnh An Giang tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, quan tâm hỗ trợ về vốn, để mỗi gia đình có thêm nguồn lực tham gia sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề, tạo cơ hội về việc làm cho bà con để bà con ổn định cuộc sống.

Trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới bà con lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và tin tưởng với sự khởi đầu này, bà con sẽ góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đến dâng hoa, dân hương đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

MỸ HẠNH - TRUNG HIẾU