Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến viếng đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

29/09/2022 - 17:39

 - Chiều 29/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

Các thành viên đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh An Giang viếng đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dâng hương tưởng nhớ Bác Tôn

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến viết sổ lưu niệm tại đền thờ Bác Tôn

Các thành viên đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Các thành viên đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương tưởng nhớ 2 cụ thân sinh của Bác Tôn

Các thành viên đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh An Giang nghe thuyết minh tại ngôi nhà thời niên thiếu của Bác Tôn

Tham gia cùng đoàn công tác Trung ương có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, lãnh đạo các sở, ngành và Hội Nông dân tỉnh.

Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các thành viên đoàn công tác Trung ương và tỉnh An Giang đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực của Đảng, nhà nước ta.

92 tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước. Từng thực hiện nhiệm vụ ở cương vị là người lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu nhà nước, công đoàn và là người lãnh đạo cao nhất, lâu năm nhất của Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bác Tôn đã hoạt động hết mình vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng mãi gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Viết vào sổ lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ: “Chúng cháu vô cùng cảm phục tấm gương kiên trung của Bác Tôn… Noi gương của Bác, những cán bộ Mặt trận nguyện đem hết sức mình công tác tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, quan tâm xây dựng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc….”.

MỸ LINH