Chứng khoán Mỹ đi lên phiên 5-12

06/12/2019 - 08:42

Trong phiên giao dịch ngày 5-12, chứng khoán Mỹ đi lên, giữa bối cảnh thị trường hướng sự chú ý vào đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

 Bảng các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện nay, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc vẫn đang làm việc để hoàn tất thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” được công bố hồi tháng Mười. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ ngăn chặn đợt áp thuế mới dự kiến sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2019. Tuy nhiên, các quan chức liên tục đánh đi những tín hiệu trái chiều về các cuộc đàm phán, gây ra sự biến động đối với các chỉ số chứng khoán.

Chiến lược gia Art Hogan, tại National Securities, cho rằng phiên 5/12 "khá cân bằng" sau những biến động gần đây trên thị trường theo thông tin về đàm phán thương mại.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 27.677,79 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 3.117,43 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 8.570,70 điểm.

Ngoài thông tin về đàm phán thương mại, các nhà giao dịch trên thị trường cũng đang chờ đợi các báo cáo kinh tế dự kiến công bố trong ngày 6/12 (theo giờ Mỹ), trong đó có báo cáo về thị trường việc làm trong tháng 11/2019.

Theo các nhà phân tích, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 182.000 việc làm trong tháng trước. Báo cáo về thị trường lao động sẽ là một cơ sở được xem xét trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, VN - Index giảm 2,63 điểm xuống 963,27 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 194,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 4.189,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 142 mã tăng giá, 58 mã đứng giá, 183 mã giảm giá.

HNX - Index giảm 0,1 điểm xuống 102,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 10,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 318 tỷ đồng. Toàn sàn có 58 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 58 mã giảm giá.

Theo TTXVN