
Thời gian qua, Đảng bộ xã Hòa Hưng vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và được bà con đồng tình, hưởng ứng. Ảnh: BÍCH THÙY
Dân là gốc, sức mạnh nội sinh
Dự thảo Báo cáo chính trị lần này quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, yêu cầu đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm Nhân dân tham gia xây dựng, phản biện chính sách theo nguyên tắc “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Điều đó đã trở thành bài học xương máu của cách mạng. Bác Hồ từng căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, An Giang tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nhiều kiến nghị bức thiết được giải quyết tại chỗ, tăng niềm tin của dân vào hệ thống chính trị. Các phong trào “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đặt yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng để khơi dậy khát vọng phát triển, trí tuệ, trách nhiệm của Nhân dân; khuyến khích dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin để lấy ý kiến dân, phát triển chính quyền số, nâng cao minh bạch, trách nhiệm giải trình là hướng đi phù hợp với thời đại số, giúp tiếng nói của dân đến nhanh, được giải quyết kịp thời.
Nhìn lại thực tiễn, nơi nào chính quyền thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, vì dân”, ở đó phong trào mạnh, đời sống người dân cải thiện. Đây là minh chứng sống động rằng sức mạnh nội sinh bắt nguồn từ sự tin cậy và đồng lòng của dân với Đảng.
Kết nối lòng người, khơi dậy khát vọng
An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, giàu bản sắc văn hóa. Dự thảo Báo cáo chính trị xác định rõ nhiệm vụ tôn trọng sự đa dạng văn hóa, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân. Không chỉ là nguyên tắc đối xử, đó còn là cách tạo môi trường đồng thuận để mọi người dân, dù ở đồng bằng hay miền núi, dù là đồng bào Kinh, Khmer, Chăm hay Hoa đều thấy mình là một phần của hành trình dựng xây tỉnh nhà.
Những năm qua, vai trò của người có uy tín, trí thức, chức sắc tôn giáo và kiều bào An Giang được phát huy mạnh mẽ trong công tác vận động, tuyên truyền. Từ việc huy động nguồn lực xã hội hóa xây cầu, làm đường ở vùng sâu, đến việc bảo tồn di sản văn hóa hay phát triển du lịch cộng đồng, tất cả đều dựa vào tinh thần cùng chung sức, đồng lòng.
Dự thảo Báo cáo chính trị cũng nhấn mạnh phương châm hành động “An Giang - Một tầm nhìn - Một hành động - Một niềm tin”. Đây là khẩu hiệu chính trị còn là lời cam kết giữa Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân cùng chung mục tiêu. Mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế biển mạnh, hạ tầng đồng bộ, du lịch và công nghiệp chế biến thành thương hiệu quốc gia, đó là đích đến không thể thiếu sự đồng hành của dân. Bác Hồ đã dạy: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Khi mọi quyết sách của tỉnh được đo bằng thước đo lợi ích của dân thì khối đại đoàn kết sẽ bền chặt, sức dân sẽ trở thành sức mạnh quyết định để An Giang bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Tóm lại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết vừa là khẩu hiệu vừa là lẽ sống vừa là phương châm làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với An Giang, bài học ấy càng rõ, bởi chính sự đồng lòng của Nhân dân đã giúp tỉnh vượt khó, biến thách thức thành cơ hội. Dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định, khát vọng phát triển gắn liền với sức dân, niềm tin của dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố quyết định thắng lợi”. Đại đoàn kết là sự nghiệp lâu dài. Khi dân tin, dân ủng hộ, mọi chủ trương của Đảng đều thành hành động thiết thực; ngược lại, thiếu đồng thuận thì khó thành công. Vì vậy, đặt lợi ích của dân lên trên hết chính là thước đo cao nhất cho năng lực lãnh đạo.
An Giang bước vào chặng đường mới với khát vọng trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030. Hành trình đó là của toàn dân. Khi “ý Đảng hợp lòng dân”, sức mạnh ấy sẽ đưa An Giang bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.
(Còn tiếp)
VIỆT TIẾN