Chung tay bài trừ tệ nạn cờ bạc

18/03/2022 - 06:17

 - Các hình thức cờ bạc, như: Cá độ bóng đá, đá gà, số đề, đánh bài, lắc tài xỉu… không chỉ là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy xấu cho bản thân, gia đình và xã hội, mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương. Do đó, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để bài trừ tệ nạn cờ bạc.Các hình thức cờ bạc, như: Cá độ bóng đá, đá gà, số đề, đánh bài, lắc tài xỉu… không chỉ là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy xấu cho bản thân, gia đình và xã hội, mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương. Do đó, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để bài trừ tệ nạn cờ bạc.

Triệt phá sòng bạc tại xã Cần Đăng (huyện Châu Thành). Ảnh: TIẾN TẦM

Từ xưa đã có câu  “cờ bạc là bác thằng bần” không phải ngẫu nhiên mà là quá trình chiêm nghiệm từ thực tế cuộc sống. Tệ nạn cờ bạc có “sức lôi cuốn lớn” cùng với “lợi nhuận cao”, đặc biệt là những người có lối sống thích hưởng thụ, lười lao động, thích kiếm tiền bằng những vận may rủi và có suy nghĩ vừa chơi, vừa có thể kiếm tiền.

Điển hình, khoảng 14 giờ, ngày 17-2-2022, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Hiệp Thạnh (xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) có nhiều đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền, gây mất ANTT nên Công an xã Hiệp Xương phối hợp Công an huyện nhanh chóng đến địa điểm để vây bắt. Khi lực lượng công an vừa đến hiện trường, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, 13 đối tượng (trong đó đa số là nữ) bị bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ: 11 xe môtô các loại, 2 bộ bài, 8 điện thoại di động và số tiền 6,5 triệu đồng trên người các đối tượng. 

Tương tự, khoảng 13 giờ 15 phút, ngày 21-2-2022, nhận được tố giác của quần chúng nhân dân có nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực vườn xoài của ông Nguyễn Văn S. nên lực lượng cảnh sát hình sự và Công an thị trấn Long Bình (huyện An Phú) tiến hành vây bắt 17 đối tượng tại sòng lắc tài xỉu. Tang vật thu giữ, gồm: 1 cái bao, 3 bộ xí ngầu, 1 chén sứ, 1 nắp nhựa màu đen, 1 tấm gạch ngói, 13 điện thoại di động… và số tiền thu giữ trên người các đối tượng trên 88 triệu đồng. Sau khi bắt, tổ công tác lập biên bản, đưa 17 đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an huyện An Phú để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tội phạm liên quan đến cờ bạc luôn diễn ra phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn và hoạt động tinh vi. Các “chiếu bạc” thường có nhiều đối tượng tham gia, tổ chức ở những nơi xa khu dân cư hoặc trong những ngôi nhà kín cổng cao tường. Để tránh việc bị bắt quả tang, các “con bạc” cử người canh gác, cảnh giới và ra ám hiệu với nhau khi lực lượng chức năng xuất hiện. Điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, triệt xóa tệ nạn cờ bạc.

Điển hình như, đối tượng Huỳnh Thị B. (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) do không có nghề nghiệp nên khoảng đầu tháng 12-2020 đã rủ rê, lôi kéo nhiều người đến phần đất trống gần nhà chơi bài ăn thua bằng tiền. Sòng bài được tổ chức mỗi ngày, từ 12 đến khoảng 19 giờ do B. trực tiếp canh coi lực lượng công an, đưa bài tây 52 lá cho các con bạc chơi và thu tiền xâu từ người làm cái thắng (nhà cái thắng từ 1-2 ván thì B. thu 50.000 đồng/lần).

Nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện, B. thuê em ruột ngồi trên đường Hoàng Đạo Cật, canh coi lực lượng công an, trả công 50.000 đồng/ngày. Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 15-12-2020, B. tổ chức cho 2 sòng bài chơi. Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP. Châu Đốc phối hợp Công an phường Núi Sam triển khai lực lượng đến hiện trường bắt quả tang, thu giữ 1 bộ bài tây và gần 10 triệu đồng.

Qua kết quả điều tra, xác minh, ngày 18-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc khởi tố 13 đối tượng. Trong đó, đối tượng B. bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng còn lại bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hội đồng xét xử quyết định xử phạt B. 50 triệu đồng; hết 1 năm tù (nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm) về tội “Tổ chức đánh bạc”, giao bị cáo cho UBND phường Núi Sam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Các đối tượng còn lại bị xử phạt tiền từ 20-30 triệu đồng về hành vi “Đánh bạc”. 

Tệ nạn cờ bạc gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội. Sau mỗi “chiếu bạc”, kẻ thắng thì hớn hở ăn nhậu tiêu xài, người thua thì cau có, chửi thề, gây mâu thuẫn, thậm chí đánh nhau gây mất ANTT. Cờ bạc lâu dài có thể dẫn đến nghiện và khó bỏ, làm cho người chơi mê muội đầu óc và không có chí hướng làm ăn. Vận may rủi trong cờ bạc khiến càng chơi càng mất tiền, làm tổn hại kinh tế và gây ra mâu thuẫn, tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Thực tế cho thấy, những gia đình có bố hoặc mẹ nghiện cờ bạc thì gia đình đều không yên ấm, tan nát, con cái hư hỏng vì bố mẹ không còn thời gian quan tâm, nuôi dạy con cái mà chỉ biết lao đầu vào trò chơi đầy may rủi. Không những vậy, tệ nạn cờ bạc còn gây ảnh hưởng đến ANTT, như: Trộm cắp, lừa đảo, giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bạo lực gia đình, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”...

Vì vậy, để bài trừ tệ nạn cờ bạc, ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc thì cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng.

TRỌNG TÍN