Chung tay xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

12/03/2024 - 17:38

 - Ngày 12/3, Khối Thi đua số 2, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ông Đặng Anh Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang (Khối trưởng Khối Thi đua số 2) cho biết, mục đích của hội nghị lần này nhằm tuyên truyền, vận động, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, người lao động ra sức thi đua nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2024. Đồng thời, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động.

Khối trưởng Khối Thi đua số 2 thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024

Theo đó, các thành viên trong khối sẽ gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay, nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Dự kiến, Khối Thi đua số 2 sẽ thực hiện công trình chung là trụ tháp có trang trí đèn hoa để chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Chủ đề xuyên suốt trong năm 2024 là “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Trong đó, Khối Thi đua số 2 sẽ thực hiện tuyên truyền, quán triệt học tập, xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang và nghị quyết Đại Hội XIII Công Đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; phát động phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,“Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” trong đoàn viên, người lao động.

Các thành viên trong khối lần lượt ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đặc biệt, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp vượt khó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, lợi ích thiết thực về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Phối hợp thực hiện 1 công trình chung mang tính trực quan của Khối để chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam.

Tin, ảnh: THÚY VÂN