Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm

02/09/2025 - 19:50

Trở về Hà Nội với màu cờ đỏ sao vàng trên vai, chuyến công tác tại Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã kết thúc rất tốt đẹp, đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, đồng thời để lại dấu ấn đậm nét về niềm tự hào dân tộc đúng dịp đại lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và cả nước đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 1.

Trở về Hà Nội với màu cờ đỏ sao vàng trên vai, chuyến công tác tại Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã kết thúc rất tốt đẹp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tối muộn ngày 1/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8-1/9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngay từ khi đặt chân tới sân bay Tân Hải, thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam được các bạn Trung Quốc đón tiếp hết sức đặc biệt, trọng thị với hàng trăm người cùng cờ hoa rực rỡ. Và trong khoảng 44 giờ, Thủ tướng Chính phủ có lịch trình hoạt động dày đặc, phong phú cả đa phương, song phương.

Đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế

Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều bất ổn. Chủ đề và nội dung Hội nghị có tính thời sự cao, cân bằng giữa an ninh và phát triển, phù hợp với sự quan tâm chung của các nước. Đây là Hội nghị có quy mô lớn nhất trong lịch sử 25 năm của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, với sự tham dự của nguyên thủ quốc gia, thủ tướng của 23 nước và người đứng đầu của 10 tổ chức khu vực, quốc tế.

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng - Ảnh: TTXVN

Việc các lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhiều lần được mời tham dự nhiều hội nghị thượng đỉnh mở rộng của các tổ chức, cơ chế mà Việt Nam không phải là thành viên như G7, G20, BRICS và nay là SCO, cho thấy bạn bè, đối tác quốc tế rất coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, muốn lắng nghe quan điểm, tiếng nói của Việt Nam về những vấn đề an ninh, chính trị, phát triển của khu vực và thế giới.

Với tư cách là khách mời của nước chủ nhà và là lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO, trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, mặc dù nhân loại đã đạt được những thành tựu chưa từng có, song hiện nay thế giới đang đối mặt với tình trạng đa khủng hoảng, trong đó xung đột cục bộ, bất bình đẳng trong phát triển đang gia tăng với mức độ nghiêm trọng. Thủ tướng khẳng định không quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể một mình giải quyết các thách thức đa chiều hiện nay. Do đó, hơn bao giờ hết, các quốc gia cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại - Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh trong thế giới toàn cầu hóa sâu rộng với sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước hiện nay, Thủ tướng cho rằng vận mệnh của mỗi quốc gia gắn với vận mệnh chung của cộng đồng quốc tế. Ngày nay, an ninh của mỗi quốc gia không thể tách rời an ninh khu vực và toàn cầu. Do đó, để chung tay xử lý các thách thức an ninh và khủng hoảng đa chiều đó, các nước cần có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, qua đó tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các điểm nóng an ninh truyền thống cũng như các thách thức gay gắt về an ninh phi truyền thống, từ an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước đến an ninh mạng, an ninh con người…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu an ninh chính là sự phát triển không đồng đều. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Tổ chức hợp tác Thượng Hải trong hơn hai thập kỷ qua. Từ một tổ chức hợp tác an ninh, ngày nay SCO đã mở rộng hợp tác thực chất sang các lĩnh vực phát triển. Cách tiếp cận toàn diện, cân bằng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thể hiện qua Tuyên bố Thiên Tân khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa SCO với các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là với ASEAN nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Trên cơ sở đó, để Tổ chức hợp tác Thượng Hải đóng góp tích cực hơn nữa vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 03 giải pháp:

Một là, đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống.

Hai là, tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả các nước, nhất là các nước lớn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu dẫn dắt, và kề vai sát cánh với Liên Hợp Quốc trong thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Ba là, củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết là giữa các nước láng giềng, từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên định chính sách quốc phòng "Bốn không". Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các nước thành viên và đối tác của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và bạn bè, đối tác quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương chân thành, cởi mở và hiệu quả với Lãnh đạo nhiều nước ở các khu vực từ Đông Nam Á đến Trung Á, Nam Á, Đông Nam Âu... cũng như lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế.

Thủ tướng có các cuộc gặp, hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn…

Các cuộc trao đổi này đã củng cố và thúc đẩy làm sâu sắc thêm quan hệ song phương của Việt Nam với các đối tác trên các lĩnh vực thuộc ưu tiên phát triển của đất nước, nhất là về hạ tầng chiến lược, nông nghiệp, năng lượng, điện hạt nhân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các nước và các tổ chức đều tỏ ấn tượng với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây cũng như thành tựu trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Các đối tác khẳng định coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực; đồng thời thống nhất các biện pháp nhằm đưa quan hệ song phương với Việt Nam phát triển đi vào chiều sâu, thực chất.

Sự coi trọng đặc biệt của nước chủ nhà với Việt Nam

Trong suốt chuyến công tác, phía Trung Quốc đã dành cho Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, ấm áp, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của nước chủ nhà đối với Việt Nam.

Tại các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, hai bên nhất trí về những biện pháp lớn để thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng 6 hơn, với 3 trọng tâm lớn: (i) tiếp tục triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung đã đạt được; (ii) tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh; (iii) duy trì phối hợp đa phương chặt chẽ nhằm ứng phó với những thách thức chung của khu vực và toàn cầu.

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư; đưa các định hướng chiến lược trong quan hệ trở thành thực tiễn sinh động, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Về hợp tác thực chất, hai bên nhất trí kết nối toàn diện hai nền kinh tế, nhất là đường sắt, kết nối năng lượng, đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phía Trung Quốc nhất trí thúc đẩy vững chắc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp đường sắt; mở rộng nhập khẩu nông sản Việt Nam, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh. Đây đều là những lĩnh vực rất thiết thực, phục vụ nhu cầu phát triển bứt phá của hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục kết nối hai nền văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân, cùng tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và "Hành trình đỏ" nghiên cứu, học tập của thanh niên, thiết thực củng cố "nền tảng dân ý" cho quan hệ song phương.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác cũng như những đóng góp tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với quan hệ Việt – Trung thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải; thể hiện sự coi trọng cao độ của Việt Nam đối với phát triển quan hệ Việt – Trung, sự ủng hộ tích cực đối với các hội nghị do Trung Quốc tổ chức.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng; tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, cùng xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước và khu vực.

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hỗ Ninh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam như Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoa Điện - một trong năm tập đoàn sản xuất điện lớn nhất Trung Quốc, Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea - nhà sản xuất xe điện hai bánh hàng đầu thế giới, Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết - nhà cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật toàn diện hàng đầu Trung Quốc và thế giới; đồng thời tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

Qua đó, thúc đẩy triển khai ngay, thực chất, cụ thể các dự án, chương trình hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên như chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển giao thông xanh, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược… thông qua chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, hợp tác với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao và đề nghị tiếp tục thường xuyên rà soát kết quả đã đạt được sau các cuộc làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và tiếp tục thúc đẩy hợp tác, nhằm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, những kết quả rất quan trọng của chuyến công tác này sẽ góp phần tiếp tục cụ thể hóa nhận thức của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thành những dự án, công trình, sản phẩm hợp tác cụ thể, thiết thực, mang lại giá trị cụ thể mà người dân, doanh nghiệp hai nước sẽ là đối tượng trung tâm được thụ hưởng; đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào phát triển ổn định, lành mạnh, thực chất, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Niềm tự hào với màu cờ đỏ sao vàng trên vai

Chuyến công tác lần này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Một hình ảnh đặc biệt của chuyến công tác là khi Thủ tướng cùng các thành viên trong đoàn trở về Hà Nội với màu cờ đỏ sao vàng trên vai.

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 8.

Thủ tướng chia sẻ với kiều bào tại Trung Quốc về không khí, tinh thần Quốc khánh trong nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong cuộc gặp mặt thân tình, xúc động với kiều bào Việt Nam tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời chào, lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mong muốn góp phần truyền tải phần nào tới bà con kiều bào không khí vui tươi, xúc động, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc ở trong nước những ngày này, Thủ tướng cho biết, sau 80 năm, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào của chúng ta.

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 9.
Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 10.

Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Trung Quốc nói riêng hãy luôn tự hào mình là người Việt Nam, tự hào với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đảng ta từ ngày thành lập đã luôn nỗ lực hết mình vì 2 mục tiêu quan trọng nhất là mang lại độc lập, tự do cho đất nước, cho dân tộc và ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, Thủ tướng chia sẻ và nhấn mạnh, tiếp nối các kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên thống nhất đất nước, kỷ nguyên đổi mới và hội nhập, đất nước ta đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" sâu đậm, Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Trung Quốc nói riêng hãy luôn tự hào mình là người Việt Nam, tự hào với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và luôn tự hào về sự cống hiến, đóng góp của cộng đồng với vai trò cầu nối giữa Việt Nam với các nước, góp phần vào tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc.

Bà con kiều bào cho biết luôn dõi theo mỗi bước phát triển của đất nước, đặc biệt là trong không khí những ngày Thu cách mạng lịch sử này, khi những thông tin, hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, thanh bình, ổn định, phát triển, cả nước đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng được phản ánh trên các phương tiện thông đại chúng và càng nổi bật hơn khi nhiều nơi trong khu vực và thế giới đang gặp bất ổn. Bà con khẳng định ủng hộ các đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại và hội nhập của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới; vui mừng trước những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước và những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua.

Nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9, tại các cuộc gặp với Thủ tướng, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế đã nhiệt thành gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam anh hùng; ấn tượng trước tốc độ phát triển mạnh mẽ và bứt phá của Việt Nam từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 và cho biết Nepal mong muốn tham khảo các kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước.

Chuyến công tác với niềm tự hào 80 năm- Ảnh 11.

Thủ tướng Nepal: Mong muốn tham khảo kinh nghiệm Việt Nam trong phát triển đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thống Mông Cổ nhấn mạnh Việt Nam là "láng giềng thứ ba" và đối tác quan trọng hàng đầu của Mông Cổ tại Đông Nam Á; khẳng định đã tận mắt được chứng kiến sự phát triển ấn tượng của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần cũng khẳng định "Việt Nam luôn ở trong tâm trí và trái tim" của mình và bày tỏ rất ấn tượng với mức độ tiến bộ của Việt Nam trong nâng cao mức thu nhập so với các nước đang phát triển ở trong và ngoài khu vực; tin tưởng rằng với các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện kết hợp với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai con số như mục tiêu đã đề ra.

Chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện; tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chuyến công tác tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, lan tỏa hình ảnh và thông điệp về đất nước Việt Nam năng động, phát triển, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, quyết tâm cao nhất trong thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Theo HÀ VĂN (Chính phủ)