
Lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Vogtle ở Waynesboro, bang Georgia, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo SIPRI, trong năm ngoái, các cường quốc hạt nhân như Mỹ và Nga, chiếm khoảng 90% kho vũ khí của thế giới, đã dành thời gian để "nâng cấp vũ khí hiện có và bổ sung các phiên bản mới hơn". Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các đầu đạn cũ thường được tháo dỡ nhanh hơn so với các đầu đạn mới được triển khai, dẫn đến việc giảm tổng số đầu đạn. Tuy nhiên, SIPRI cảnh báo rằng xu hướng này có khả năng bị đảo ngược trong những năm tới.
Phát biểu với báo giới, Giám đốc SIPRI, ông Dan Smith cho biết những gì chúng ta thấy hiện nay là số lượng đầu đạn hạt nhân đang hoạt động đang bắt đầu tăng lên. Ông Smith nhấn mạnh thế giới đang phải đối mặt với những mối đe dọa mới "vào thời điểm đặc biệt nguy hiểm và bất ổn" đối với địa chính trị và “những dấu hiệu cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới đang đến gần".
SIPRI đã thống kê tổng cộng 12.241 đầu đạn vào tháng 1/2025, trong đó 9.614 đầu đạn đang trong kho dự trữ để sử dụng. Báo cáo của SIPRI lưu ý rằng cả Nga và Mỹ đều có "các chương trình mở rộng đang được tiến hành để hiện đại hóa và thay thế các đầu đạn hạt nhân của họ". Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang “tăng cường lực lượng hạt nhân của mình một cách đều đặn”.
Vương quốc Anh không tăng số lượng đầu đạn trong năm 2024, nhưng SIPRI cho biết với quyết định năm 2021 của nước này về việc tăng giới hạn số lượng đầu đạn từ 225 lên 260, có khả năng con số này sẽ tăng trong tương lai.
Tương tự như vậy, trong khi kho vũ khí của Pháp được cho là vẫn ổn định ở mức khoảng 290, chương trình hiện đại hóa hạt nhân của nước này đã tiến triển trong năm 2024. Trong khi đó, Ấn Độ và Pakistan đều "tiếp tục phát triển các loại hệ thống phân phối vũ khí hạt nhân mới vào năm 2024". Theo SIPRI, Ấn Độ có "kho dự trữ ngày càng tăng" với khoảng 180 đầu đạn hạt nhân vào đầu năm 2025, trong khi kho vũ khí của Pakistan vẫn ổn định ở mức khoảng 170 đầu đạn.
SIPRI cũng lưu ý rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vẫn "là trọng tâm trong chiến lược an ninh quốc gia của nước này". Ước tính Triều Tiên có khoảng 50 đầu đạn và được cho là sở hữu "đủ vật liệu phân hạch để đạt tổng cộng tới 90 đầu đạn".
Israel - quốc gia không thừa nhận vũ khí hạt nhân - cũng đang hiện đại hóa kho vũ khí của mình. SIPRI ước tính là khoảng 90 đầu đạn vào đầu năm 2025.
Giám đốc SIPRI nhấn mạnh cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân sắp xảy ra sẽ không chỉ là về "số lượng đầu đạn", mà “là một cuộc chạy đua vũ trang sẽ mang tính công nghệ cao", diễn ra ở cả không gian vũ trụ và không gian mạng vì phần mềm chỉ đạo và dẫn đường cho vũ khí hạt nhân sẽ là một lĩnh vực cạnh tranh.
Theo ông Smith, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ có tác động, ban đầu ở vai trò hỗ trợ con người, tiếp đó có thể dẫn đến xu hướng tự động hóa hoàn toàn. Ông cảnh báo “nếu khả năng thoát khỏi nguy cơ chiến tranh hạt nhân của chúng ta nằm trong tay AI, có lẽ thế giới đang cận kề ngày tận thế”.
Theo TTXVN