Con gian dối, khiến mẹ tử vong vì COVID-19

09/02/2022 - 05:08

 - Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có những người còn cố tình khai báo gian dối, làm ảnh hưởng đến người thân và cộng đồng. Điển hình như Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1983, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) người đã mang dịch COVID-19 về nhà, làm mẹ ruột tử vong vì nhiễm bệnh.

Bị cáo Sơn nghe tuyên án

Sơn là tài xế xe tải, chở hàng hóa đi các tỉnh, thành phố trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh. Sáng 5-7-2021, Sơn điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 65C-028.91, đi cùng phụ xe P.T.P (sinh năm 1992, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), di chuyển từ xã Long Thượng (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đến huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) nhận cá. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cả 2 đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Vĩnh Long để test nhanh SARS-CoV-2.

P. có kết quả dương tính, được yêu cầu ở lại để tiếp tục làm xét nghiệm RT-PCR, còn Sơn có kết quả âm tính nên tiếp tục chạy xe đến huyện Long Hồ (lúc này cơ quan y tế chưa biết cả 2 đi cùng xe). Khoảng 23 giờ tối ngày 5-7-2021, sau khi kết quả PCR của P. khẳng định dương tính, qua truy vết, cơ quan chức năng yêu cầu Sơn đến cơ sở y tế khai báo, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi nghe thông tin từ nhân viên y tế, Sơn vẫn lái xe ôtô tải chở cá đến giao tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8. TP. Hồ Chí Minh), rồi điều khiển xe quay trở lại TP. Long Xuyên.

Khoảng 8 giờ ngày 6-7-2021, Sơn điều khiển xe đến khu vực ngã ba lộ tẻ (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) giao trả xe cho chủ xe, rồi tiếp tục thuê "xe ôm" (không rõ người điều khiển) chở đến Trạm kiểm soát dịch COVID-19 Vàm Cống (TP. Long Xuyên) thực hiện thủ tục khai báo y tế trước khi qua trạm.

Tại đây, Sơn khai báo không thành thật, nói rằng mình về từ huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) nên được cho qua trạm. Sơn tiếp tục đến Trạm Y tế phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên), khai báo y tế gian dối từ xã Long Thượng (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về địa phương; không khai báo có tiếp xúc gần, đi chung xe với P. theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. Khi về đến gần nhà, sợ bị nhiễm bệnh, Sơn đứng ngoài đường chờ vợ đem đồ, đưa con về nhà mẹ vợ sinh sống. Sau đó, Sơn vào nhà ở chung cùng mẹ ruột Nguyễn Thị H. (sinh năm 1950).

Trạm Y tế phường Mỹ Thới kiểm tra tờ khai y tế của Sơn, phát hiện huyện Cần Giuộc đang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND phường Mỹ Thới ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với Sơn thời gian 14 ngày. Sau khi cách ly khoảng 3 ngày, Sơn được đồng nghiệp và vợ chủ xe điện thoại cho biết P. bị nhiễm COVID-19, đang điều trị tại tỉnh Vĩnh Long. Biết mình thuộc diện F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, nhưng Sơn vẫn không chịu khai báo với chính quyền địa phương.

Khi hết thời hạn cách ly tại nhà, ngày 22-7-2021, Sơn đến Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang khám răng. Tại đây, qua test nhanh và PCR, Sơn đều dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan y tế tiến hành truy vết, xét nghiệm, phát hiện bà Nguyễn Thị H. (sinh năm 1950, mẹ ruột Sơn) cũng có kết quả dương tính.

Ngoài ra, 8 trường hợp F1 đều dương tính khi tiếp xúc gần với mẹ con Sơn, được đưa đi cách ly tập trung, điều trị. Sơn và bà H. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành để cách ly, điều trị. Sau thời gian điều trị thì Sơn ra viện. Riêng bà H. do bệnh chuyển biến nặng và có bệnh lý nền, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị, nhưng không bao lâu thì tử vong vì viêm phổi nặng do SARS-CoV-2.

Ngày 23-9-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên ra lệnh bắt tạm giam Sơn. Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa Sơn ra xét xử công khai. Trước tòa, Sơn bày tỏ sự ân hận, ray rứt khi bản thân thiếu nhận thức, xem thường pháp luật, vô tình gây nên cái chết cho mẹ ruột.

Hội đồng xét xử phân tích: “Với tuổi đời của mình, bị cáo đủ nhận thức sự nguy hiểm, khả năng lây lan của đại dịch COVID-19. Người dân và chính quyền cả nước không ngừng nêu cao ý thức, tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ngược lại, bị cáo khai báo y tế không trung thực, dẫn đến việc bản thân bị mắc COVID-19, lây nhiễm bệnh cho mẹ ruột và nhiều người khác xung quanh, đáng buồn mẹ bị cáo tử vong vì dịch bệnh gây ra. Ngoài ra, nhiều khu vực cũng phải chịu sự phong tỏa, cách ly vì liên quan đến bị cáo, thiệt hại rất nặng nề”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định xử phạt Sơn 1,5 năm tù về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 240 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho Sở Y tế số tiền 19 triệu đồng.


Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG