Công an An Giang sơ kết công tác quý III và 9 tháng của năm 2022

07/10/2022 - 17:16

 - Chiều 7/10, Công an An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an quý III và 9 tháng của năm 2022. Đồng thời, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV/ 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đến dự.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho các lãnh đạo, chỉ huy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng công an toàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu lực lượng tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình từ xa, từ sớm, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, lãnh đạo thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

9 tháng của năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh  triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp công tác đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự. Đã đấu tranh triệt phá 93,3% vụ phạm pháp hình sự, trong đó điều tra làm rõ 100% vụ án rất nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, triệt xóa 1.395 vụ tệ nạn xã hội; bắt 725 vụ mua bán vận chuyển hàng lậu, liên quan 586 đối tượng, với tổng trị giá hàng hóa thu giữ gần 151 tỷ đồng; thu nhận và thực hiện 541.979 hồ sơ căn cước công dân…

Dịp này, Công an An Giang đã trao quyết của định Bộ Công an thăng cấp bậc hàm thượng tá cho 5 lãnh đạo, chỉ huy; trao Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh cho nhiều tập thể và cá nhân vì có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

KHÁNH HƯNG