Công an huyện An Phú giữ vững an ninh trật tự dịp Tết

21/01/2022 - 04:07

 - Cuối năm, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) có dấu hiệu phức tạp, diễn biến khó lường hơn. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh An Giang và căn cứ diễn biến tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15-12-2021 đến hết 14-2-2022.

Mục tiêu đợt cao điểm nhằm tiếp tục giữ vững tình hình ANTT dịp Tết và các sự kiện lớn của đất nước, địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung giải quyết vấn đề phức tạp trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh thực hiện phương án, kế hoạch công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn lễ, Tết.

Theo đó, Công an huyện An Phú tham mưu với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện An Phú chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gắn với triển khai kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện Kết luận 15-KL/TW, ngày 30-9-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Kết luận 13-KL/TW, ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới…

Công an huyện An Phú giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết

Toàn huyện tập trung đảm bảo an sinh xã hội đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh tội phạm. Triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; ngăn chặn hiệu quả hành vi trục lợi trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế.

Thượng tá Lý Thanh Vũ, Trưởng Công an huyện An Phú cho biết, phấn đấu trong đợt cao điểm, đơn vị kiềm chế, kéo giảm 5% vụ phạm pháp hình sự xảy ra so với thời gian liền kề trước cao điểm; tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 90% trở lên; không để xảy ra vụ việc phức tạp, vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận, do không chủ động phòng ngừa trong đợt cao điểm; tăng cường truy bắt đối tượng truy nã.

Tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo...); tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Rà soát, kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú, kịp thời phát hiện và có biện pháp đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, “đòi nợ thuê”.

Lực lượng chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH. Phấn đấu tỷ lệ xử lý hình sự TNXH trong tổng số vụ phát hiện, triệt xóa tăng 3% so với thời gian cùng kỳ trước cao điểm. Đồng thời, phòng ngừa TNXH, giữ vững địa bàn đã truy quét, không để game bắn cá trá hình cờ bạc và các loại hình TNXH khác tái hoạt động. Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, các mặt hàng là trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch COVID-19... tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Cùng với đó, triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm. Đảm bảo 100% dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; 100% công dân được cấp số định danh cá nhân. Tăng cường kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tập trung đấu tranh với đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai quyết liệt giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về pháo, không để xảy ra tình trạng phức tạp về tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là thời điểm giao thừa…

HỮU HUYNH