
N.N.O. khai nhận tại cơ quan Công an.
Trước đó, tối 16/5, N.N.O. đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo: Khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, O. điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu Kênh số 5, thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế bị 4 nam thanh niên và 1 phụ nữ (nói giọng miền bắc) đi trên 3 xe mô tô chặn đường, đe doạ và cướp đi 1 xe mô tô, 1 đôi bông tai, 1 sợi dây chuyền vàng 18kara, 1 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của O., lực lượng chức năng thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp.
Với những chứng cứ không thể chối cãi, O. đã thừa nhận: Bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với công an, mà do cần tiền tiêu xài cá nhân, đã đem số tài sản trên đi bán. Sau đó, sợ gia đình phát hiện la, nên O. đã dựng lên vụ cướp giả, rồi đến trình báo Công an phường Vĩnh Tế.
.jpg)
N.N.O tại hiện trường trình báo sự việc xảy ra.
Hành vi báo tin giả của O. không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của lực lượng chức năng, mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân. Theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.
Tin và ảnh: TIẾN TẦM