Công an tỉnh An Giang ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự

12/12/2025 - 08:14

 - Sáng 12/12, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dự lễ ra quân có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành. 

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng, động viên lực lượng Công an tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tặng hoa chúc mừng, động viên lực lượng Công an tỉnh.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bắt đầu từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, mục tiêu cao nhất của đợt cao điểm lần này là bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, tạo khí thế mạnh mẽ, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm ...

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo lễ ra quân

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm lần này là sự kiện rất quan trọng và cần thiết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa phương, là tiền đề để xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, không tội phạm trong thời gian tới và là hoạt động thiết thực để hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất" (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất), do Bộ Công an phát động.

Buổi lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần mới, khí thế mới, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thần tốc và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; giữ vững ổn định địa bàn; tạo nền tảng vững chắc để phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn, góp phần đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định công tác phòng, chống các loại tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bácch. Phải kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng thường xuyên, đột xuất mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá tận gốc các đường dây, tổ chức tội phạm, kiên quyết không để tỉnh An Giang trở thành địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là không để trở thành điểm nóng về ma túy, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa An Giang sớm trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2030 và không tội phạm ở một số địa phương...

Lực lượng công an tham gia diễu hành.

Cùng thời gian phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới cũng tiến hành lễ ra quân

Cùng ngày, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Tin và ảnh: NGUYỄN HƯNG