Công an TP. Long Xuyên: Đạt nhiều kết quả trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

16/10/2020 - 06:27

 - Sau thời gian cùng các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo kế hoạch của Công an tỉnh An Giang ban hành, Công an TP. Long Xuyên đã đạt và vượt các chỉ tiêu đăng ký theo kế hoạch đề ra.

Thời gian qua, các đơn vị trong Công an thành phố đã chủ động tham mưu kịp thời giải quyết tốt các tình hình nổi lên, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự (ANTT); bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Từ đó, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Từ những kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND thành phố khen thưởng.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Theo đó, trong đợt cao điểm vừa qua, Công an thành phố đã tăng cường chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đội nghiệp vụ và Công an phường, xã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tấn công, trấn áp các loại tội phạm nên tội phạm hình sự xảy ra 14 vụ, giảm 1 vụ (tỷ lệ giảm 6,65%). Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra; điều tra làm rõ 10 vụ (đạt trên 71%), liên quan 17 đối tượng; thu hồi trao trả tài sản cho người bị hại trị giá gần 32 triệu đồng.

Bên cạnh đó, xác lập đấu tranh 3 chuyên án, trong đó có 2 chuyên án hình sự và 1 chuyên án ma túy; triệt xóa 31 điểm cờ bạc các loại; bắt giữ 87 vụ vi phạm về kinh tế, tổng giá trị hàng hóa khoảng 6,2 tỷ đồng; bắt giữ 5 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; kiểm tra 1.222 lượt cơ sở, 480 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, tiến hành lập biên bản 95 trường hợp; tai nạn giao thông xảy ra 1 vụ, giảm 3 vụ; hỏa hoạn không xảy ra… Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng địa bàn vắng người và trao đổi qua điện thoại để hẹn địa điểm giao nhận ma túy, chủ yếu ma túy đá.

Lực lượng công an các địa phương kết hợp các đoàn thể tổ chức được 218 cuộc tuyên truyền các quy định pháp luật, đánh giá tình hình ANTT tại địa phương, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho gần 10.000 lượt người tham dự; tổ chức 57 cuộc hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” có gần 30.000 lượt người dân đến tham dự, qua đó có 61 ý kiến đóng góp. Ngoài ra, kết hợp đài truyền thanh địa phương đưa tin, tuyên truyền lưu động được 357 lượt; tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả của 11 mô hình phòng, chống tội phạm…

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đào Văn Ngọc đề nghị: “Bên cạnh những nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Lực lượng Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương trong những tháng cuối năm và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021; tiếp tục kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm. Kịp thời khen thưởng, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các lực lượng thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, tạo hè thông, lề thoáng, giữ gìn vẻ mỹ quan đô thị…”.

KHÁNH HƯNG