Công an Tri Tôn tổng kết công tác năm 2023

17/01/2024 - 19:46

 - Chiều 17/1, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 50, nhằm tổng kết công tác năm 2023, phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024. Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đã đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao khen thưởng

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám trao khen thưởng

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Năm 2023, Công an huyện Tri Tôn đẩy mạnh 7 nhóm công tác nghiệp vụ cơ bản, phát động tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tăng cường tuần tra kiểm soát nội địa, ngoại biên và tuyên truyền, vận động nên tình hình an ninh chính trị, tôn giáo, dân tộc ổn định.

Trên địa bàn huyện xảy ra 64 vụ phạm pháp hình sự, liên quan 71 đối tượng, giảm 21 vụ, tăng 31 bị can so năm 2022; đã điều tra làm rõ 43 vụ; phát hiện 138 vụ buôn lậu, tổng trị giá tang vật, phương tiên vi phạm trên 3,5 tỷ đồng; triệt xóa 10 tụ điểm cờ bạc, liên quan 49 đối tượng, đã khởi tố hình sự 1 vụ, liên quan 8 đối tượng.

Công an huyện Tri Tôn còn bắt 10 vụ, liên quan 11 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, đã khởi tố 7 vụ; phát hiện và bắt giữ 32 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, 24 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; truy nã 11 đối tượng. Trong phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, năm 2023, Công an huyện và cấp xã tiếp nhận 157 nguồn tin, qua đó đã xử lý khởi tố hình sự 82 tin. Về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an huyện đã tiếp nhận trực tuyến 23.778 hồ sơ dịch vụ công, cấp thẻ căn cước công dân 4.207 hồ sơ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám yêu cầu Công an huyện và công an 15 xã, thị trấn cần chủ động xử lý sớm các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện; tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời, tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành băng, nhóm tội phạm, tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; tham mưu thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử...

Dịp này, UBND huyện Tri Tôn đã khen thưởng đột xuất cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản, xe gắn máy. Công an tỉnh An Giang khen thưởng "Đơn vị tiên tiến" cho Công an huyện Tri Tôn và "Đơn vị quyết thắng",  "Đơn vị tiên tiến" cho 11 đội nghiệp vụ và công an xã, thị trấn. Toàn huyện có 24 cán bộ, chiến sĩ đạt "Chiến sĩ thi đua cơ sở", 128 "Chiến sĩ tiên tiến" và 2 "Lao động tiên tiến".

NGÔ CHUẨN