.jpg)
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin cơ bản của hơn 15 triệu hộ dân khu vực nông thôn. Kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra đã phản ánh bức tranh tương đối toàn diện về phát triển nông thôn, nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2025.
Sau 10 năm, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt, mạng lưới điện quốc gia phủ khắp các xã và đang tiếp tục mở rộng khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, như: Điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối.
Hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được mở rộng và nâng cấp cả về quy mô và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường liên kết vùng... làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Điều tra viên thu thập thông tin hộ dân xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang).
Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có chuyển biến tích cực, các hộ sản xuất nhỏ lẻ đang chuyển dần sang sản xuất quy mô lớn với số trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng tăng.
Tính đến ngày 1/7/2025, 100% số xã và 99,72% số thôn trên các cả nước có điện; cả nước có 99.74% xã có đường ô tô từ trụ sở UBND xã đến UBND cấp huyện (đơn vị hành chính trước sáp nhập); 98,08% số thôn có đường ô tô từ trụ sở UBND xã đến điểm dân cư.
100% số xã trên cả nước có hệ thống trường, điểm trường mẫu giáo, tiểu học; 99,66% số xã có trường, điểm trường trung học cơ sở; 46,03% xã có trường trung học phổ thông. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu phủ kín trên phạm vi cả nước.
Số lượng trang trại tăng mạnh trong giai đoạn 2020 - 2025, tính đến ngày 1/7/2025 cả nước có 28.349 trang trại. Giá trị sản phẩm bình quân của trang trại trồng trọt đạt 2 tỷ đồng/trang trại, trang trại thủy sản khoảng 6,5 tỷ đồng/trang trại, trang trại lâm nghiệp khoảng 1,7 tỷ đồng/trang trại.
Số lượng doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng đều qua các năm. Cả nước hiện có 5.966 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản; 8.334 hợp tác xã nông lâm nghiệp và thủy sản.

Nông dân xã Châu Thành (tỉnh An Giang) thu hoạch lúa.
Mô hình cánh đồng lớn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, chuẩn hóa quy trình sản xuất và hình thành các vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung, đáp ứng yêu cầu chế biến, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn thị trường.
Hiện cả nước có 1.318 cánh đồng lớn được triển khai tại 460 xã trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố. Cây lúa vẫn là loại cây trồng có diện tích canh tác lớn, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thay mặt Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực, chuẩn bị công phu của Bộ Tài chính và Cục Thống kê, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.
Từ kết quả sơ bộ được công bố, để tiếp tục hoàn thiện các công việc của cuộc tổng điều tra, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài Chính tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Ban chỉ đạo cấp tỉnh cùng UBND tỉnh về việc tổng hợp số liệu kết quả sơ bộ cấp tỉnh, hiệu chỉnh làm sạch dữ liệu, tổ chức tổng kết công bố số liệu của tỉnh. Đảm bảo số liệu sạch, sống, chính xác, lưu lại để khai thác sử dụng cho việc quản lý điều hành kinh tế - xã hội, thực hiện các kế hoạch, chiến lược của đất nước và các tỉnh.
Ban chỉ đạo các tỉnh tổng hợp, biên soạn báo cáo tổng kết kết quả điều tra sơ bộ, tổ chức hội nghị công bố kết quả số liệu chính thức, tổ chức khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.
Tin và ảnh: THÙY TRANG