.jpg)
Đại diện Tổ chức Control Union trao chứng nhận quốc tế ASC cho 254 hộ dân nuôi tôm xã Đông Hòa, đại diện UBND xã Đông Hòa và Công ty TNHH Xã hội tôm chứng nhận Minh Phú thay mặt đón nhận.
Dự án được triển khai từ năm 2023, do Công ty TNHH Xã hội tôm chứng nhận Minh Phú phối hợp cùng UBND xã Đông Thạnh (nay là xã Đông Hòa) và các hợp tác xã tôm - lúa tại 5 ấp Thạnh An, Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Phong và Thạnh Tây A thực hiện.
Trong quá trình triển khai, người dân được tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật nuôi tôm theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, kiểm soát đầu vào như con giống, chế phẩm sinh học và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau nhiều đợt đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập bên ngoài theo tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, đến ngày 10/1/2025 vùng nuôi chính thức được cấp chứng nhận ASC, có thời hạn 3 năm và được kiểm tra định kỳ hàng năm bởi Tổ chức Control Union Việt Nam.
Theo địa phương, sau khi tham gia mô hình, nhận thức và tư duy sản xuất của người dân có nhiều chuyển biến rõ rệt, từ nuôi quảng canh theo tập quán sang sản xuất thân thiện với môi trường, hạn chế hóa chất và kháng sinh.
.jpg)
Đại diện UBND xã Đông Hòa và Công ty TNHH Xã hội tôm chứng nhận Minh Phú ký kết biên bản ghi nhớ phát triển vùng nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế.
Nhờ được tập huấn thường xuyên bởi tổ kinh tế kỹ thuật xã, cán bộ dự án và các đối tác cung ứng đầu vào, năng suất tôm tăng từ mức 250 - 300kg/ha/vụ lên khoảng 350 - 450kg/ha/vụ. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm cùng toàn bộ chi phí duy trì chứng nhận quốc tế. Đầu năm 2026, qua đợt đánh giá giám sát định kỳ, có 817,7ha của 254 hộ dân tiếp tục duy trì tốt việc thực hành nuôi tôm đạt chuẩn ASC.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Quách Văn Toàn cho biết đây là mô hình nuôi tôm đầu tiên của tỉnh đạt chứng nhận ASC với sự tham gia của 254 hộ dân ở xã Đông Hòa. Kết quả này cho thấy người nuôi tôm đã từng bước thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường; từ nuôi nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi; từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.
.jpg)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong (bìa phải) tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành cùng dự án tôm đạt chứng nhận quốc tế ASC.
Theo ông Quách Văn Toàn, mô hình khẳng định hiệu quả của sự liên kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân trong phát triển ngành tôm. Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục mở rộng vùng nuôi tôm hữu cơ, tôm sinh thái đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ASC, GlobalGAP; đẩy mạnh liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, đồng thời xây dựng thương hiệu tôm An Giang theo hướng chất lượng, trách nhiệm và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và người nuôi tôm tập trung mở rộng vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế; tăng cường quản lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng thương hiệu tôm xanh, bền vững.
Ông Toàn nhấn mạnh kết quả đạt được hôm nay là bước khởi đầu đáng khích lệ nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để duy trì và nâng cao thương hiệu tôm đạt chuẩn quốc tế của địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển ngành tôm theo hướng bền vững, hiệu quả.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH