
Người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho dùng “Bữa cơm Công đoàn”. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Bắt tay vào việc
Sau sáp nhập, toàn tỉnh An Giang có tổng số 823 công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn cơ sở; trong đó 241 CĐCS đơn vị sự nghiệp, 528 CĐCS doanh nghiệp, 54 nghiệp đoàn cơ sở, với 114.891 đoàn viên công đoàn/124.317 công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ).
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khẩn trương ổn định các mặt công tác tổ chức - kiểm tra, văn phòng - tài chính, nghiệp vụ, đưa hoạt động đi vào nền nếp. Theo đồng chí Đỗ Trần Thịnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, ngay sau sáp nhập, LĐLĐ tỉnh tăng cường nắm bắt thông tin các doanh nghiệp có đông công nhân, NLĐ, hoạt động khá ổn định, tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên công đoàn. Từ tháng 7/2025 đến nay, LĐLĐ tỉnh vận động, tuyên truyền thành lập mới 1 CĐCS doanh nghiệp tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên với hơn 500 đoàn viên. Hiện có 5 doanh nghiệp đăng ký về LĐLĐ tỉnh đề nghị thành lập CĐCS. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh ban hành quyết định thành lập 1 Công đoàn phường (phường Rạch Giá) và 1 công đoàn đặc khu (đặc khu Phú Quốc).
Nhiều hoạt động sôi nổi
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025); 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức các hoạt động như: Dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thăm, tặng quà 34 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi, tặng 200 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại 10 doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh, CĐCS tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho đoàn viên với bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Theo báo cáo của các CĐCS, có hơn 13.000 đoàn viên, NLĐ dự “Bữa cơm Công đoàn”, với tổng kinh phí hơn 840 triệu đồng; trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng, kinh phí CĐCS hơn 518 triệu đồng, còn lại đơn vị, doanh nghiệp đồng hành. LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 7 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức vận động hiến máu tình nguyện tại 3 doanh nghiệp, với 317 công nhân, NLĐ tham gia…
Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà và làm việc với nhiều DN về tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm, thu nhập; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, NLĐ, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của DN, chia sẻ thông tin về hoạt động của CĐCS. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Theo đồng chí Đỗ Trần Thịnh, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, LĐLĐ tỉnh tiếp tục nỗ lực, từng bước tháo gỡ khó khăn để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn 6 tháng cuối năm với các chỉ tiêu chủ yếu như: Phát triển thực tế tăng 8.000 đoàn viên công đoàn; phấn đấu hơn 90% các doanh nghiệp có từ 20 NLĐ trở lên đủ điều kiện được thành lập tổ chức CĐCS; phấn đấu thành lập Công đoàn ở các xã, phường, đặc khu đủ điều kiện theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; phấn đấu phát triển 3 nghiệp đoàn cơ sở khu vực phi chính thức. Phấn đấu 90% trở lên CĐCS khu vực nhà nước và 70% CĐCS, nghiệp đoàn ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
“Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng thêm giá trị bữa ăn ca ở 9 doanh nghiệp so với mức quy định; có 18 CĐCS doanh nghiệp thương lượng hỗ trợ bữa ăn ca (lần đầu). Có 35 CĐCS doanh nghiệp ký kết mới thỏa ước lao động tập thể; 200 CĐCS doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ; 180 CĐCS tổ chức đối thoại định kỳ. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa ít nhất 30 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở...”, đồng chí Đỗ Trần Thịnh nhấn mạnh.
BÍCH TUYỀN